Trưởng ban Công tác đại biểu tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc

Chính trịThứ Năm, 14/09/2023 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Trưa 14/9, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chào mừng Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Trưởng ban Công tác đại biểu, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, sự tham gia của các thành viên Đoàn sẽ góp phần tích cực vào thành công của Hội nghị do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một đối tác ưu tiên hàng đầu, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn trong nhiều lĩnh vực khác.

Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Nghị sĩ Ji Seongho - Ủy viên Uỷ ban Lao Động và Môi trường, Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: quochoi.vn).

Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Nghị sĩ Ji Seongho - Ủy viên Uỷ ban Lao Động và Môi trường, Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc cho biết, nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước thời gian qua đã có truyền thống hợp tác gắn bó, triển khai nhiều hoạt động giao lưu, góp phần xây dựng sự tin cậy chính trị và tình cảm giữa nghị sĩ hai nước. Kết nối người dân và doanh nghiệp hai nước, có tiếng nói chính trị ủng hộ quan hệ hai nước.

Nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện lâu dài, ngày càng mở rộng và thành công tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh đề nghị Quốc hội Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp tác hai bên để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có nhu cầu.

Đồng thời hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: quochoi.vn).

Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. (Ảnh: quochoi.vn).

Bày tỏ vui mừng được sang Việt Nam dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, Ủy viên Ủy ban Lao động và Môi trường của Quốc hội Hàn Quốc Ji Seongho cho biết, Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc dự Hội nghị có các nghị sĩ đến từ các Ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc.

Đánh giá cao nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã được thành lập qua nhiều nhiệm kỳ với nhiều hoạt động tích cực, ông Ji Seongho nhấn mạnh, cùng với nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam của Quốc hội Hàn Quốc, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác giữa Quốc hội, và các đại biểu Quốc hội hai nước.

Nghị sĩ Ji Seongho đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Quốc hội năm 2013, xem xét bổ sung, cập nhật và ký mới để phù hợp với nội hàm của quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước.

Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn cấp cao, giữa các Ủy ban và cơ quan phục vụ Quốc hội bằng nhiều hình thức linh hoạt; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm hoạt động Nghị viện. 

Anh Văn - Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn