Trung tâm tài chính Moskva tiếp tục bị UAV tấn công

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/08/2023 13:32:19 +07:00
(VTC News) -

Theo các nhà chức trách Nga, mảnh vỡ của một chiếc UAV rơi xuống khu thương mại thuộc trung tâm tài chính Moskva City nhưng không gây thương vong hay thiệt hại lớn.

RT dẫn thông báo từ văn phòng thị trưởng Moskva và Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/8 cho biết, trung tâm tài chính Moskva City tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Ít nhất một UAV bị ddasnhs chặn và bắn rơi gần khu thương mại thuộc Moskva City.

“Lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công một UAV tấn công Moskva vào rạng sáng 18/8 (theo giờ địa phương). Mảnh của phương tiện này rơi xuống khu vực trung tâm thương mại, không có thiệt hại đáng kể nào đối với tòa nhà”, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết trong một bài đăng trên Telegram lúc 4h20 sáng 18/8.

Khói bốc lên sau khi chiếc UAV bị phòng không Nga bắn hạ rơi xuống một khu thương mại tại Moskva City. (Ảnh: RT)

Khói bốc lên sau khi chiếc UAV bị phòng không Nga bắn hạ rơi xuống một khu thương mại tại Moskva City. (Ảnh: RT)

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cũng xác nhận, chiếc máy bay không người lái đã bị chặn vào khoảng 4h sáng 18/8, với các mảnh vỡ của nó đi chệch hướng và đâm vào một “khu phức hợp” ở Moskva City.

Hiện chính quyền Moskva chưa nhận được báo cáo thương vong về người sau vụ tấn công.

Do cuộc tấn công UAV, tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Vnukovo ở tây nam Moskva đã bị đình chỉ trong thời gian ngắn để đề phòng.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công vào Moskva bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng hầu hết đều không thành công.

Vào cuối tháng 7, khi bình luận về các cuộc tấn công thường xuyên bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moskva, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, hành động này thể hiện thất bại của Ukraine trong chiến dịch phản công và Kiev muốn tìm đến một "chiến thắng" khác.

Cùng ngày Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã sử phương tiện mặt nước không người lái (USV) tấn công các tàu tuần tra của hải quân Nga trên biển Đen.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Vào lúc 22h55 17/8, các lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công trong việc tấn công tàu của Hạm đội biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở phía Tây Nam biển Đen, cách Sevastopol 237 km”.

Chiếc USV đã bị phá hủy bằng hỏa lực từ khinh hạm tuần tra Pytlivy và tàu tuần tra Vasily Bykov, trước khi nó có thể tiếp cận mục tiêu.

Cuộc tấn công tối 17/8 là lần thứ hai trong tháng này Ukraine cố gắng đánh chìm tàu Bykov.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn