Nga phá hủy USV Ukraine tấn công tàu của Hạm đội biển Đen

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/08/2023 09:20:50 +07:00

Cuộc tấn công tối 17/8 là lần thứ hai trong tháng này Ukraine cố gắng đánh chìm tàu Bykov thuộc Hạm đội biển Đen của Nga bằng USV.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga tối 17/8 cho biết: “Vào lúc 22h55 hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công trong việc tấn công tàu của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở phía Tây Nam Biển Đen, cách Sevastopol 237 km”.

Chiếc USV đã bị phá hủy bằng hỏa lực từ khinh hạm tuần tra Pytlivy và tàu tuần tra Vasily Bykov, trước khi nó có thể tiếp cận mục tiêu.

Nga đã phá hủy USV Ukraine tấn công tàu của Hạm đội biển Đen tối 17/8. (Ảnh: Sputnik)

Nga đã phá hủy USV Ukraine tấn công tàu của Hạm đội biển Đen tối 17/8. (Ảnh: Sputnik)

Cuộc tấn công tối 17/8 là lần thứ hai trong tháng này Ukraine cố gắng đánh chìm tàu Bykov.

Hôm 1/8, ba USV đã tấn công tàu tuần tra Bykov và tàu Sergey Kotov ở Biển Đen, nhưng đã bị phá hủy bằng bởi các khẩu pháo trên tàu.

Do chỉ còn lại một số ít tàu tuần tra, Ukraine đã sử dụng các tàu không người lái điều khiển từ xa để tấn công vào các tàu và cơ sở hạ tầng của Nga.

Giữa tháng 7, một cuộc tấn công bằng USV đã làm hỏng một nhịp cầu Crimea, khiến 2 dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương.

Đầu tháng này, tàu chở dầu Sig của Nga đã bị một USV khác tấn công trên đường tới Crimea.

Hôm 16/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã cung cấp cho CNN video về vụ tấn công cầu Crimea bằng loại USV có tên Sea Baby. Người đứng đầu SBU Vasily Malyuk mô tả USV này là “một phát minh độc đáo”.

Ukraine từng tuyên bố đã đánh chìm tàu Bykov vào tháng 3/2022, sử dụng tên lửa phóng từ bờ biển ở Odessa. Tuy nhiên, con tàu xuất hiện ở cảng Sevastopol một tuần sau đó và không hề hấn gì.

Hoàng Phạm(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn