Trung Quốc xác nhận tướng lĩnh quân sự cấp cao Trung - Mỹ gặp nhau ở Fiji

Quân sựThứ Sáu, 01/09/2023 18:09:29 +07:00

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (31/8) xác nhận tướng lĩnh cấp cao nước này và Mỹ mới đây đã có cuộc trao đổi tại Fiji.

Đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp công khai đầu tiên giữa quan chức quân đội hai nước trong năm nay. Thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm xác nhận trong cuộc họp báo thường kỳ trực tiếp đầu tiên của bộ này hậu đại dịch tổ chức vào chiều 31/8.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh ngày 24/7. (Ảnh: China Daily)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm phát biểu tại họp báo ở Bắc Kinh ngày 24/7. (Ảnh: China Daily)

Ông Ngô Khiêm cho biết, từ 12 -18/8, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Khởi Linh (Xu Qiling) đã dẫn đầu phái đoàn quân sự nước này tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CHOD 2023) tại Fiji và thăm quốc gia này.

Bên lề cuộc họp, tướng Từ Khởi Linh đã trao đổi với đại diện của nhiều nước, như Mỹ, Timor-Leste, Singapore, Thái Lan...

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn phủ nhận trao đổi quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ bị gián đoạn mặc dù đến nay Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vẫn chưa gặp song phương. 

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quan hệ giữa quân đội hai bên hiện vẫn còn “không ít khó khăn, trở ngại”, cho rằng nguyên nhân là do phía Mỹ và việc trao đổi song phương cần “có nguyên tắc”, đối thoại cần “có giới hạn”. Ông hối thúc Washington có hành động cụ thể, tạo điều kiện đưa quan hệ quân đội hai nước trở lại quỹ đạo đúng đắn.

CHOD là hoạt động thường niên từ năm 1998, nhằm tăng cường hợp tác, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tham dự CHOD 2023 gồm đại diện lãnh đạo quân đội các nước: Anh, Ấn Độ, Bangladesh, Brunei, Colombia, Chile, Timor Leste, Hàn Quốc, Mỹ, Indonesia, Mông Cổ, Malaysia, Nhật Bản, Australia, Pháp, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan.

Trung Quốc đại lục đã đóng băng các cuộc trao đổi quân sự với Mỹ kể từ tháng 8/2022 do bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó thăm Đài Loan. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp công khai đầu tiên giữa các tướng lĩnh cấp cao quân đội hai nước trong năm nay, cho thấy quan hệ quân sự Trung - Mỹ có thể đã bắt đầu tan băng.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn