Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/08/2022 09:47:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu tập Đại sứ Mỹ Nicholas Burns để phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ vào tối muộn 2/8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong "phản đối mạnh mẽ" động thái của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Washington "sửa sai ngay lập tức" và nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và kiên quyết.

Theo ông Tạ, Mỹ nên tránh đẩy tình hình trên eo biển Đài Loan cũng như mối quan hệ Trung - Mỹ tới mức căng thẳng.

"Mỹ nên ngừng sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc dưới mọi hình thức và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc", ông Tạ Phong nói thêm. 

Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi - 1

 Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong. (Ảnh: Tân Hoa xã).

Trước đó, tối 2/8, chuyên cơ chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và nhóm nghị sỹ Mỹ hạ cánh xuống sân bay Đài Loan, bất chấp những cảnh báo gay gắt từ Trung Quốc. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm hòn đảo này kể từ khi Chủ tịch Hạ viện New Gingrich đến đây năm 1997.

Ngay sau khi bà Pelosi đặt chân tới Đài Loan, Văn phòng của bà ra thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vòng 25 năm.

Thông cáo cho biết, chuyến thăm của đoàn nghị sỹ Mỹ tôn trọng cam kết không đổi của Mỹ trong việc ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan. Theo thông cáo trên, các cuộc thảo luận của đoàn nghị sỹ Mỹ với giới chức Đài Loan sẽ tập trung tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với đối tác Đài Loan và thúc đẩy các lợi ích chung bao gồm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ gửi một thông điệp sai lầm tới Đài Loan.

“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và các điều khoản trong 3 thông cáo chung giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay. 

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội nước này tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan từ ngày 4 đến 7/8 như một động thái đáp trả nhằm vào chuyến đi của bà Pelosi. Các lực lượng quân đội Trung Quốc trong khu vực cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ.

Song Hy(Nguồn: Tân Hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn