Trung Quốc sẽ không nới lỏng chính sách ‘Zero COVID-19’

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/04/2022 21:54:55 +07:00
(VTC News) -

Điều này được thể hiện rõ qua tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm mới đây đến đảo Hải Nam.

Reuters dẫn lại tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 13/4 cho biết, nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phải tiếp tục thực hiện chính sách chủ động loại trừ COVID-19 một cách chặt chẽ, trong khi cố gắng giảm thiểu tác động của các biện pháp phòng dịch với kinh tế và xã hội.

Tuyên bố trên được đưa trong bối cảnh Thượng Hải – trung tâm tài chính của Trung Quốc vẫn chưa thể ngăn chặn làn sóng COVID-19 chưa từng có kể từ khi đại dịch nổ ra. Riêng trong ngày 13/4, thành phố này đã ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới.

Trung Quốc sẽ không nới lỏng chính sách ‘Zero COVID-19’ - 1

Ngày 13/4, sở cảnh sát Thượng Hải cũng đưa ra thông báo bất kỳ ai vi phạm các biện pháp phong tỏa sẽ bị xử lý nghiêm minh. (Ảnh: CNN)

Khác với hầu hết các nước trên thế giới, Trung Quốc vẫn quyết tâm theo đuổi chính sách “Zero COVID-19” và áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng chống dịch.

Cũng trong hôm nay, sở cảnh sát Thượng Hải cũng đưa ra thông báo bất kỳ ai vi phạm các biện pháp phong tỏa sẽ bị xử lý nghiêm minh, đồng thời kêu gọi 25 triệu người dân thành phố "đồng lòng chống dịch".

"Những người vi phạm các quy định phong tỏa sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi cấu thành tội phạm sẽ bị điều tra theo pháp luật", Bộ cho biết trong một thông cáo.

Cảnh sát Thượng Hải cũng cấm các phương tiện cá nhân ra đường trừ những người tham gia phòng chống dịch bệnh hoặc chở người cần đi cấp cứu.

Thượng Hải đang chịu áp lực rất lớn trong chống dịch. Số ca bệnh tăng đều hơn 10 ngày liên tiếp, trong khi người dân ở trong cảnh phong tỏa cũng chật vật trong việc đảm bảo nhu yếu phẩm hằng ngày.

Peng Wenhao, một quan chức của cục giám sát thị trường Thượng Hải, nói với truyền thông địa phương rằng nhà chức trách đã đưa ra 38.000 lá thư cảnh báo chống lại việc đầu cơ, nâng giá thức phẩm thiết yếu và cũng đang điều tra các khiếu nại về việc định giá bất thường trên mạng xã hội.

“Các hành vi tự ý nâng giá thực phẩm trái pháp luật sẽ bị điều tra và trừng phạt một cách kiên quyết và nhanh nhất”, ông Peng Wenhao nói.

Theo Caixin đưa tin Thượng Hải là 1 trong 8 thành phố của Trung Quốc đang tham gia kế hoạch thí điểm nhằm nới lỏng yêu cầu cách ly tập trung từ 14 ngày xuống còn 10 ngày.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết hầu hết ca mắc mới COVID-19 ở nước này đều không có triệu chứng và chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào kể từ ngày 1/3.

Tính đến ngày 13/4, Trung Quốc báo cáo tổng cộng hơn 462.000 ca mắc COVID-19, 4.638 ca tử vong và 141.898 trường hợp khỏi bệnh.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp