Trung Quốc: Philippines không đòi trả lại vaccine mà còn muốn mua thêm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/05/2021 16:26:05 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines khẳng định Manila đánh giá cao vaccine do Trung Quốc và hy vọng sẽ mua thêm thay vì trả lại chúng như thông tin báo chí đăng tải.

"Một số phương tiện truyền thông gần đây cho rằng Tổng thống Duterte đã liên hệ với tôi và muốn trả lại vaccine mà Trung Quốc cung cấp. Những bài báo này hoàn toàn bịa đặt, lan truyền thông tin không chính xác. Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Duterte nói với tôi rằng ông ấy luôn tin tưởng vào vaccine Trung Quốc, tin tưởng vào tính an toàn và hiệu quả của chúng", Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên khẳng định. 

Ông Hoàng nhấn mạnh Tổng thống Philippines đánh giá cao vai trò của vaccine Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch ở Philippines và ngỏ ý muốn mua thêm. 

Trung Quốc: Philippines không đòi trả lại vaccine mà còn muốn mua thêm  - 1

Tổng thống Rodrigo Duterte và quan chức Philippines chụp ảnh cùng Đại sứ Hoàng Khê Liên. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo vị quan chức ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh bắt đầu viện trợ vaccine cho Manila vào tháng 2. Tới nay, Manila đã nhận được 5 triệu liều vaccine cả viện trợ và mua từ Trung Quốc. 

Ông Hoàng nói thêm rằng Trung Quốc không chỉ là nước đầu tiên viện trợ vaccine cho Philippines mà còn là nước đầu tiên cung cấp vaccine cho quốc gia Đông Nam Á thông qua các kênh thương mại.

Hồi tuần trước, hàng loạt trang tin của Philippines đăng tải thông tin Tổng thống Rodrigo Duterte yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc nhận lại 1.000 liều vaccine mà nước này tặng cho Philippines.

Tờ Rappler khẳng định, nhà lãnh đạo Philippines nói ông đã đích thân nói chuyện với Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên về việc trả lại các liều vaccine Sinopharm cho Bắc Kinh. 

Tờ báo Philippines cho biết, ông Duterte đưa ra tuyên bố này sau làn sóng chỉ trích việc ông tiêm vaccine Sinopharm hôm 4/5. Vaccine Sinopharm chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở quốc gia Đông Nam Á. Vaccine này mới chỉ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép khẩn cấp hôm 7/5. 

Philippines hiện là một trong những vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 và gần 18.000 người chết. 

Nước này có kế hoạch tiêm vaccine cho 70 triệu người trong tổng số 108 triệu dân để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và sớm khôi phục các hoạt động kinh tế.

Vaccine Sinovac của Trung Quốc chiếm tới 90% trong kho vaccine hiện tại của Philippines. 

Song Hy(Nguồn: Global Times)
Bình luận
vtcnews.vn