Trung Quốc phát triển tàu chiến tàng hình giống khu trục Zumwalt Mỹ?

Quân sựThứ Năm, 17/02/2022 12:05:28 +07:00
(VTC News) -

Hình ảnh về một mẫu tàu chiến mới của Trung Quốc xuất hiện trên các mạng xã hội đang nhận nhiều đánh giá khác nhau từ giới chuyên gia quân sự.

Dựa trên những hình ảnh ít ỏi về mẫu tàu chiến tàng hình Trung Quốc, nó có thiết kế khá giống với lớp tàu khu trục tàng hình Zumwalt của hải quân Mỹ với phần thân tàu rộng ở bên dưới và hẹp dần ở bên trên cùng với đó cấu trúc thượng tầng được đặt ở giữa.

Thiết kế này về cơ bản sẽ giúp giảm đáng kể độ bộc lộ radar của tàu chiến Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề là con tàu này có kích thước hơi nhỏ, trông giống một phương tiện mặt nước tự hành (USV). Dù vậy có thể thấy Trung Quốc đang bắt đầu quan tâm tới việc phát triển các mẫu tàu chiến tàng hình mới.

Trung Quốc phát triển tàu chiến tàng hình giống khu trục Zumwalt Mỹ? - 1

Zumwalt - lớp tàu khu trục tàng hình của hải quân Mỹ. (Ảnh: Liz Wolter)

Ngoài các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo thì chưa có thông tin nào khác về mẫu tàu chiến tàng hình mới của Trung Quốc.

Theo đánh giá của tờ Naval News và chuyên gia hải quân H.I. Sutton, những bức ảnh về mẫu tàu chiến mới của Trung Quốc không phải là sản phẩm của photoshop nhưng thiết kế của nó có thể bị dư luận thổi phồng.

Trung Quốc phát triển tàu chiến tàng hình giống khu trục Zumwalt Mỹ? - 2

Bức ảnh về mẫu tàu chiến lạ của Trung Quốc xuất hiện trên mạng xã hội Weibo.

Phân tích bức ảnh, H.I. Sutton cho rằng mẫu tàu này khá nhỏ, tương đương USV “Sea Hunter” của hải quân Mỹ - dài 40 m và có lượng giãn nước chỉ khoảng 130 tấn. Nếu con tàu này lớn hơn thế, nó đã sớm bị phát hiện bởi các chuyên gia quân sự bởi các xưởng đóng tàu của Trung Quốc thường xuyên nằm trong “tầm ngắm” của vệ tinh phương Tây.

Sự xuất hiện của con tàu “lạ” trên cũng khiến dư luận Trung Quốc nhớ đến tấm áp phích giới thiệu các thiết kế tàu chiến mới của nhà máy đóng tàu Giang Nam (Thượng Hải) vài năm trước, trong số đó có một mẫu tàu khu trục khá giống với lớp Zumwalt.

Giang Nam là một trong những nhà máy chuyên đóng tàu chiến cho hải quân Trung Quốc, trong đó có cả tàu sân bay.

Trung Quốc phát triển tàu chiến tàng hình giống khu trục Zumwalt Mỹ? - 3

Một mẫu khu trục tàng hình xuất hiện trên áp phích của nhà máy đóng tàu Giang Nam cách đây vài năm. (Ảnh: Sputnik)

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn