
Sắp đến lúc Trung Quốc thống trị tàu ngầm hạt nhân?
Năng lực của hải quân Trung Quốc giờ đây không chỉ vượt về số lượng mà sắp đuổi kịp Mỹ về cả công nghệ, nhất là trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm.
Năng lực của hải quân Trung Quốc giờ đây không chỉ vượt về số lượng mà sắp đuổi kịp Mỹ về cả công nghệ, nhất là trong lĩnh vực chế tạo tàu ngầm.
Theo hải quân Canada, chiến đấu cơ Trung Quốc đã thả pháo sáng phía trước trực thăng quân sự của Canada trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông vào cuối tuần trước.
Vì mâu thuẫn tình cảm không thể thống nhất giải quyết, vị Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc đã bị các người tình của mình phanh phui mọi hành vi tham nhũng, ngoại tình.
Theo Global News, ở thời điểm xảy ra sự cố, tàu chiến Trung Quốc chỉ còn cách khu trục hạm Mỹ 137 m.
Vụ việc xảy ra khi hải quân Trung Quốc thực hiện một cuộc tập trận ở vùng biển giữa Hong Kong và quần đảo Đông Sa vào tháng 1/2021.
Cựu cầu thủ bóng rổ Trung Quốc tới Hong Kong lập công ty bình phong và nhanh chóng giàu có, mua tàu sân bay Varyag với mục đích dựng lên một sòng bạc nổi.
Tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29/4 cho biết, Hải quân Trung Quốc đã sơ tán 940 công dân nước này và 231 người nước ngoài khỏi Sudan.
Theo PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, nước này thiếu binh sĩ trình độ cao có thể vận hành các vũ khí hiện đại đang và sẽ được trang bị.
Ngành công nghiệp đóng tàu của Trung Quốc đã đạt được những bước tiến quan trọng cho phép nước này nghĩ đến việc xây dựng một tàu sân bay hạt nhân.
Trong nhiều thập kỷ, Lầu Năm Góc, Nhà Trắng và cả đồi Capitol luôn vẫn không thể trả lời cho câu hỏi nước Mỹ cần đến bao nhiêu tàu sân bay để đối phó Trung Quốc.
Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Weibo cho thấy 5 tàu khu trục đang được đóng đồng thời tại một nhà máy ở Trung Quốc.
Hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của hải quân Trung Quốc bất ngờ rời căn cứ giữa thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhiều khả năng sẽ có chuyến công du Đài Loan.
Dựa trên hình ảnh mới nhất tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc vẫn trong quá trình hoàn thiện và phải mất nhiều năm để nó có thể đi vào hoạt động.
Hôm 17/6, Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ ba được đặt tên là "Phúc Kiến" tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải.
Bà Vy Tuệ Hiểu vừa được bổ nhiệm làm hạm trưởng tàu khu trục Thiệu Hưng, đây cũng là nữ thuyền trưởng đầu tiên của hải quân Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Australia cho biết tàu khu trục Trung Quốc đã chiếu tia laser vào máy bay quân sự của nước này và đe dọa đến tính mạng phi hành đoàn.
Hình ảnh về một mẫu tàu chiến mới của Trung Quốc xuất hiện trên các mạng xã hội đang nhận nhiều đánh giá khác nhau từ giới chuyên gia quân sự.
Việc hải quân Trung Quốc quyết định đóng thêm khu trục hạm Type 055 cho thấy Bắc Kinh hài lòng với lớp tàu chiến này.
Chính quyền Tổng thống Biden kỳ vọng có thể sẽ đưa vào trang bị thêm ít nhất 20 khinh hạm mới trong 10 năm tới, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ.
Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với 355 tàu chiến các loại, vượt cả Mỹ.
Trong báo cáo mới đây, Lầu Năm Góc thừa nhận số tàu chiến của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ.
Khu trục hạm Type 055 thứ tư của Trung Quốc dự kiến đi vào hoạt động vào tháng tới và các khu trục hạm tương tự cũng sẽ được biên chế trong 2 năm tới.
Nhận định này được các nhà quan sát đưa ra khi Mỹ và đồng minh vừa khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trước sức ép quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản buộc phải có bước đi cụ thể nhằm xây dựng lại nhóm tấn công tàu sân bay.
Khi lực lượng hải quân Trung Quốc cố gắng tăng cường hiện diện ở Thái Bình Dương, Mỹ cần tìm kiếm đồng minh ở khu vực.
Tuần duyên Mỹ công bố một số hình ảnh tàu USCGC Bertholf đi theo 4 tàu chiến Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Mỹ gần quần đảo Aleutian, Alaska hồi tháng 8.
Theo Express, tàu ngầm Trung Quốc đã bí mật theo dõi hoạt động của HMS Queen Elizabeth khi nhóm tàu chiến Anh từ Biển Đông tiến vào Thái Bình Dương.
Kể từ đầu năm cho tới nay, quân đội Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận lớn nhỏ với kịch bản chính là đổ bộ và chiếm đóng đảo với mục tiêu hướng về Đài Loan.
Đáp lại việc Anh đưa nhóm tàu sân bay vào khu vực, hải quân Trung Quốc mới đây vừa tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông trong tuần này.
Trước khi vào Biển Đông, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth diễn tập chung với Hải quân Hoàng gia Malaysia ở eo biển Malacca vào ngày 25/7.