
Trung Quốc có thể đang đóng siêu tàu đổ bộ Type-076
Trung Quốc được cho là đang xây dựng Type-076, một siêu tàu tấn công đổ bộ thế hệ tiếp theo được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ tiên tiến.
Trung Quốc được cho là đang xây dựng Type-076, một siêu tàu tấn công đổ bộ thế hệ tiếp theo được trang bị hệ thống phóng máy bay điện từ tiên tiến.
Theo Global News, ở thời điểm xảy ra sự cố, tàu chiến Trung Quốc chỉ còn cách khu trục hạm Mỹ 137 m.
Theo PLA Daily - cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, nước này thiếu binh sĩ trình độ cao có thể vận hành các vũ khí hiện đại đang và sẽ được trang bị.
Bộ Quốc phòng Australia cho biết tàu khu trục Trung Quốc đã chiếu tia laser vào máy bay quân sự của nước này và đe dọa đến tính mạng phi hành đoàn.
Hình ảnh về một mẫu tàu chiến mới của Trung Quốc xuất hiện trên các mạng xã hội đang nhận nhiều đánh giá khác nhau từ giới chuyên gia quân sự.
Việc hải quân Trung Quốc quyết định đóng thêm khu trục hạm Type 055 cho thấy Bắc Kinh hài lòng với lớp tàu chiến này.
Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, với 355 tàu chiến các loại, vượt cả Mỹ.
Trong báo cáo mới đây, Lầu Năm Góc thừa nhận số tàu chiến của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ.
Tuần duyên Mỹ công bố một số hình ảnh tàu USCGC Bertholf đi theo 4 tàu chiến Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế Mỹ gần quần đảo Aleutian, Alaska hồi tháng 8.
Kể từ đầu năm cho tới nay, quân đội Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận lớn nhỏ với kịch bản chính là đổ bộ và chiếm đóng đảo với mục tiêu hướng về Đài Loan.
Đáp lại việc Anh đưa nhóm tàu sân bay vào khu vực, hải quân Trung Quốc mới đây vừa tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đông trong tuần này.
Chiếc tàu ngầm mới, được cho là một phần của họ tàu ngầm lớp Yuan với "cánh buồm" tàng hình đặc trưng rất dễ nhận ra.
Bên cạnh Nga, Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa mới đến vị thế cường quốc quân sự của Mỹ trong vài thập niên qua.
Trung Quốc có kế hoạch đẩy mạnh việc đóng thêm tàu chiến nhằm tạo nên một hạm đội thiết giáp phù hợp với những tham vọng của họ trong thập kỷ tới.
Tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, hành động của tàu chiến Trung Quốc là không an toàn và không chuyên nghiệp.
Bộ Quốc phòng Anh mới đây công bố video hiếm ghi lại hình ảnh cuộc trạm chán giữa tàu chiến Trung Quốc và chiến hạm Mỹ trên Biển Đông hồi cuối tháng 9 vừa qua.
Lực lượng quân sự Trung Quốc đã 18 lần chạm trán không an toàn hoặc không chuyên nghiệp với hải quân Mỹ trong vòng 3 năm qua, CNN dẫn số liệu thống kê cho hay.
Trang tin gCaptain mới đây đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại cuộc chạm trán giữa tàu chiến Trung Quốc và khu trục hạm Mỹ hôm 30/9 trên Biển Đông.
Một tàu chiến Trung Quốc đã tiếp cận không an toàn và không chuyên nghiệp với tàu khu trục USS Decatur khi chiến hạm Mỹ thực hiện hoạt động tuần tra gần các bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 30/9, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.
Tàu khu trục Type 052D mang số hiệu DDG-173 Changsha của Trung Quốc chết máy ở Ấn Độ Dương khi đang trên hành trình di chuyển tới biển Baltic để tham gia vào cuộc tập trận chung với hải quân Nga.
Hai ngày sau khi Hải quân Trung Quốc công bố thông tin chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng, một báo cáo mới đây cho thấy Bắc Kinh nhiều khả năng đang đóng mới tàu đổ bộ tấn công.
Hãng thông tấn Xinhua mới đăng tải video quay cảnh tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc - Liêu Ninh lần đầu tổ chức kiểm tra, luyện tập.
Bắc Kinh vừa tiến hành tập trận trên biển Đông hôm 16/12 với những mục mô phỏng một cuộc chiến tranh trên biển.
Không chỉ mở bạt pháo, lính Trung Quốc còn chĩa súng AK đe dọa, bao vây tàu Hải Đăng 05 (tàu tiếp tế cho cán bộ công nhân các trạm hải đăng ở Trường Sa).
Trước sự việc tàu Trung Quốc đe dọa, chĩa súng vào tàu Việt Nam, Tướng Rinh đề nghị cơ quan nhà nước, chính phủ phải lên án mạnh mẽ hành động ngang ngược này.
"Tàu chiến 995 của Trung Quốc mở bạt pháo 37 ly, điều khoảng 10 người mặc quân phục dàn đội hình chiến đấu và chĩa AK từ boong tàu 995 sang tàu Hải Đăng 05”
Các tàu chiến của hải quân Trung Quốc ngày 12/9 đã rời hải cảng ở Tam Á, đảo Hải Nam, miền Nam nước này để tham gia cuộc tập trận chung với Malaysia.
Chỉ huy hải quân Ấn Độ nói nước này sẽ phát triển hạm đội tàu chiến và tàu ngầm 137 chiếc hiện nay lên 200 chiếc trong vòng 12 năm tới.
Truyền thông Trung Quốc nói với 7 chiếc ‘Trung Hoa thần thuẫn’, năng lực tác chiến của hải quân Trung Quốc đứng thứ hai thế giới, vượt trên Nhật Bản
(VTC News) - Want China Times đưa tin tàu hộ tống Type 56 mới nhất có tên Lô Châu sẽ được Hải quân Trung Quốc xua ra khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.