Trung Quốc nhập vaccine nước ngoài để ngăn làn sóng COVID-19 mới

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/12/2022 15:55:40 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia y tế Mỹ kêu gọi Trung Quốc nhập khẩu vaccine mRNA để ngăn chặn nguy cơ tăng mạnh ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trong làn sóng dịch bệnh sắp tới.

Hôm 21/12, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết nước này đã gửi lô vaccine COVID-19 BioNTech tới Trung Quốc, song không nêu rõ thời gian vận chuyển và số lượng vaccine. Đây là những liều vaccine COVID-19 nước ngoài đầu tiên được đưa đến nước này.

Giáo sư Ali Mokdad - chuyên gia về khoa học đo lường sức khỏe thuộc Viện Nghiên cứu y tế Đại học Washington (Mỹ) cho rằng nếu không có lệnh phong tỏa hoặc các biện pháp giảm thiểu khác, cũng như không có vaccine mRNA, Trung Quốc sẽ có tới 500.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 vào tháng 4 năm sau.

Trung Quốc nhập vaccine nước ngoài để ngăn làn sóng COVID-19 mới - 1

Một du khách mặc đồ bảo hộ tại nhà ga ở Bắc Kinh. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Ali Mokdad nói rằng con số đó có thể giảm xuống một nửa nếu chính quyền Trung Quốc thực thi việc đeo khẩu trang, áp đặt lệnh phong tỏa đối với các bệnh viện hoạt động quá 80% công suất.

“98% người Mỹ đã bị nhiễm COVID-19 ít nhất một lần và điều này sẽ xảy ra ở Trung Quốc, nhưng nó sẽ xảy ra trong thời gian ngắn hơn”, ông Ali Mokdad nói.

Theo ông Mokdad, vaccine được phê duyệt sử dụng ở Trung Quốc đủ hiệu quả để ngăn ngừa nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, ông kêu gọi các cơ quan y tế Trung Quốc nhập khẩu vaccine mRNA do Pfizer và BioNTech sản xuất, cũng như các loại thuốc kháng virus như Paxlovid của Pfizer. Đây là những công cụ hiệu quả nhất để hạn chế tỷ lệ tử vong. 

Theo công ty phân tích và thông tin khoa học Airfinity ở London (Anh), Trung Quốc có khả năng trải qua 1 triệu ca nhiễm COVID-19 và 5.000 người chết mỗi ngày khi bước vào làn sóng dịch bệnh mới. 

Ca mắc COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc sau khi nước này nới lỏng biện pháp kiểm dịch. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), nước này hiện ghi nhận hơn 386.000 ca nhiễm và hơn 5.200 ca tử vong do nCoV.

Đến nay, Trung Quốc chỉ sử dụng vaccine COVID-19 nội địa. Vaccine nội địa Trung Quốc không dựa trên công nghệ mRNA của phương Tây.

Hôm 21/12, Mỹ lên tiếng đề nghị chia sẻ vaccine phòng COVID-19 với Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, việc Trung Quốc kiểm soát được dịch bệnh không chỉ quan trọng với chính nước này mà còn với việc duy trì hồi phục kinh tế của cộng đồng quốc tế. 

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn