Trung Quốc nghiên cứu hệ thống bảo vệ Trái đất khỏi các tiểu hành tinh

Khám pháThứ Hai, 25/04/2022 07:14:00 +07:00
(VTC News) -

Phó Cục trưởng Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo vài năm tới, đơn vị này sẽ bắt đầu dự án vô hiệu hóa các tiểu hành tinh gây ra mối đe dọa cho Trái đất.

Vị Phó cục trưởng CNSA Wu Yanhua, giải thích rằng CHND Trung Hoa sẽ tạo ra hệ thống dựa trên mặt đất và không gian hiệu quả để thông báo trước về các vật thể gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta. Đồng thời, các chuyên gia Trung Quốc có kế hoạch phát triển các công nghệ có thể ngăn cản sự tiếp cận của các thiên thể như vậy.

Trung Quốc nghiên cứu hệ thống bảo vệ Trái đất khỏi các tiểu hành tinh - 1

“Chúng tôi sẽ cố gắng vào cuối Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) hoặc vào năm 2025-2026 bắt đầu thử nghiệm các công nghệ để quan sát tầm gần bất kỳ tiểu hành tinh nào gây ra mối đe dọa cho Trái đất. Điều này sẽ thực hiện một vụ va chạm nhằm dịch chuyển các thiên thể này ra khỏi quỹ đạo của nó nếu đứng trước nguy cơ gây hại cho Trái đất”, Wu Yanhua cho biết.

Cũng theo Wu Yanhua, Trung Quốc tiếp tục tham gia đóng góp vào nỗ lực bảo vệ nhân loại trước các mối đe dọa từ các tiểu hành tinh.

Không chỉ Trung Quốc mà nhiều trung tâm khoa học vũ trụ khác trên thế giới cũng nghiên cứu các công nghệ nhằm bảo vệ Trái đất trước nguy cơ va chạm gây ra bởi một “hành tinh lạc” đi vào quỹ đạo hành tinh chúng ta. Chẳng hạn, các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu một tàu không gian được phóng lên nhằm mục đích phá chúng thành nhiều mảnh để không còn có khả năng gây nguy hiểm.

CTV Kiến An/VOV.VN (Nguồn: Gadgettendency)
Bình luận
vtcnews.vn