Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm sẽ tiếp cận gần nhất với Trái đất vào ngày 1/4

Khám pháThứ Năm, 31/03/2022 08:36:24 +07:00

Các nhà thiên văn học xác nhận rằng, tiểu hành tinh "khả năng nguy hiểm" sẽ tiếp cận gần nhất với Trái đất vào thứ Sáu tuần này (ngày 1/4).

Những thiên thạch lớn bay trong vòng 7,5 triệu km quanh quỹ đạo Mặt trời của Trái đất được gọi là tiểu hành tinh có khả năng nguy hiểm.

Tuy nhiên, các nhà thiên văn học cho biết tảng đá vũ trụ khổng lồ này sẽ cách xa chúng ta khoảng 7,4 triệu km.

Tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm sẽ tiếp cận gần nhất với Trái đất vào ngày 1/4 - 1

Một tiểu hành tinh sẽ tiếp cận Trái đất gần nhất vào ngày 1/4.

Theo SpaceReference.com, tiểu hành tinh, được gọi là 2007 FF1, có đường kính từ 110 và 260 m. Thiên thạch 2007 FF1 được biết đến là một tiểu hành tinh lớp Apollo, trong đó có khoảng 15.000, có nghĩa là quỹ đạo của nó quanh mặt trời (mất 684 ngày) đi ngang với quỹ đạo của Trái đất. Tiểu hành tinh được xếp vào loại có khả năng nguy hiểm vì kích thước và quỹ đạo tương đối gần Trái đất.

Một bức ảnh mờ về tảng đá không gian đang di chuyển theo hướng của chúng ta đã được Dự án Kính viễn vọng Ảo chụp vào ngày 24/ 3, khi tiểu hành tinh cách Trái đất khoảng 11,6 triệu km. Đây là bằng chứng đầu tiên khẳng định tiểu hành tinh sẽ bay ngang qua Trái đất như dự đoán của các mô hình trước đây.

Tiểu hành tinh sẽ tiếp cận gần nhất với Trái đất vào lúc 4:35 chiều theo giờ ET, khi đó nó sẽ ở cách Trái đất khoảng 4,6 triệu dặm. Để tham khảo, khoảng cách trung bình giữa Trái đất và mặt trăng là khoảng 384.400 km, theo NASA , điều này sẽ làm cho tiểu hành tinh cách xa Trái đất hơn 30 lần so với Mặt trăng.

Chuyến bay sắp tới là cách tiếp cận gần nhất với Trái đất mà FF1 2007 đã thực hiện kể từ khi nó được phát hiện vào tháng 3 năm 2007. Vào tháng 8 năm 2020, tiểu hành tinh này đã đạt khoảng cách tối thiểu tới Trái đất là khoảng 17,3 triệu km và di chuyển với tốc độ khoảng 47.950 km / h, theo SpaceReference.org. Lần tiếp cận gần nhất được ước tính sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2037, khi nó đạt khoảng cách tối thiểu tới Trái đất là khoảng 7,9 triệu km.

(Nguồn: Tiền phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp