Trung Quốc hủy trăm chuyến bay, đóng cửa trường học vì tái bùng dịch

Thời sự quốc tếThứ Năm, 21/10/2021 15:46:24 +07:00
(VTC News) -

Hôm 21/10, Trung Quốc hủy hàng trăm chuyến bay, đóng cửa trường học và tăng cường xét nghiệm COVID-19 để dập đợt dịch mới có liên quan đến một nhóm khách du lịch.

Hôm thứ Năm (21/10), Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ năm liên tiếp Trung Quốc xuất hiện ca bệnh cộng đồng mới - chủ yếu ở các khu vực phía Bắc và Tây Bắc - khiến các nhà chức trách phải đưa ra biện pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Đợt dịch mới nhất bắt nguồn từ một cặp vợ chồng du khách, họ bay từ Thượng Hải đến Tây An, Cam Túc và Nội Mông.

Trung Quốc hủy trăm chuyến bay, đóng cửa trường học vì tái bùng dịch - 1

Hôm thứ Năm (21/10), Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca mắc COVID-19. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc phát hiện hàng chục ca bệnh mới có liên hệ với chuyến du lịch của cặp đôi này. Các trường hợp liên quan đến ít nhất 5 tỉnh và thành phố, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh.

Để ngăn COVID-19 tiếp tục lây lan, các chính quyền địa phương tiến hành xét nghiệm hàng loạt cho người dân, đồng thời đóng cửa danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch, trường học cùng những điểm vui chơi giải trí ở khu vực bị ảnh hưởng. Một số khu dân cư có nguy cơ cao bị phong tỏa.

Lan Châu - thành phố có khoảng 4 triệu dân ở vùng Tây Bắc Trung Quốc - yêu cầu người dân không được rời khỏi thành phố trừ trường hợp cấp thiết. Những người rời đi sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Theo công ty dữ liệu hàng không Trung Quốc Variflight, các sân bay ở khu vực bị ảnh hưởng phải hủy bỏ hàng trăm chuyến bay. Khoảng 60% các chuyến bay đến 2 sân bay chính ở Tây An và Lan Châu bị hủy.

Hôm 20/10, Hoàn cầu thời báo cảnh báo rằng các ca mắc COVID-19 gần đây ở Nội Mông có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu than từ Mông Cổ do chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Trần Trang(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp