Trung Quốc đóng xong loạt tàu hộ tống Type-056/056A

Quân sựThứ Sáu, 19/02/2021 17:01:06 +07:00
(VTC News) -

Hải quân Trung Quốc vừa tiếp nhận 2 tàu hộ tống cuối cùng trong loạt 72 chiếc thuộc dự án Type-056/056A, lớp Jiangdao (Giang Đảo).

Theo Navy Recognition, Trung Quốc đã hoàn thành việc đóng các tàu hộ tống, thuộc dự án Type-056 / 056A (lớp Jiangdao - Giang Đảo). 2 tàu cuối cùng trong loạt dự án này vừa gia nhập vào biên chế hải quân nước này.

Cụ thể, cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2021, Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã tiếp nhận 2 tàu hộ tống Type-056A cuối cùng. Qua đó nâng tổng số tàu trong loạt dự án này lên 72 chiếc (trong đó có 22 chiếc Type-056 và 50 chiếc - Type-056A). 

Trung Quốc đóng xong loạt tàu hộ tống Type-056/056A - 1

Hải quân Trung Quốc nhận 2 tàu hộ tống cuối cùng của dự án Type-056 / 056A (lớp Jiangdao).

Năm 2012, Trung Quốc chính thức phát triển và chế tạo các chiến hạm thuộc dự án này. Cuối năm 2014, Hải quân Trung Quốc bắt đầu nhận các tàu hộ tống thuộc dự án 056A cải tiến.

Việc đóng các tàu hộ tống lớp Jiangdao được thực hiện đồng thời tại 4 nhà máy đóng tàu là Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, nhà máy đóng tàu Huangpu ở Quảng Châu, nhà máy đóng tàu Liaonan ở Đại Liên và nhà máy đóng tàu Wuchang ở Vũ Hán.

Các tàu hộ tống mới lớp Giang Đảo này có lượng choán nước là 1.500 tấn. Thân tàu dài 89 m và rộng 11 m. Phạm vi hoạt động là 3.200 km, có thể di chuyển trên biển khoảng 15 ngày.

Hệ thế vũ khí trang bị bao gồm bệ pháo 76 mm, 4 bệ phóng tên lửa chống hạm YJ-83, với tầm bắn lên tới 160 km. Ngoài ra, lớp Jiangdao có hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-10, với 2 bệ phóng 324 mm, cùng với 3 ống phóng ngư lôi.

Những tàu chiến này được Bắc Kinh thiết kế riêng cho hoạt động tuần tra lãnh hải, hộ tống, chống lại lực lượng tàu nổi và tàu ngầm của đối phương và bảo vệ đánh bắt cá.

Đình Nguyễn(Nguồn: Topwar.ru)
Bình luận
vtcnews.vn