Trung Quốc chuẩn bị biên chế tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ ba?

Quân sựThứ Sáu, 18/03/2022 12:04:58 +07:00
(VTC News) -

Chỉ trong chưa tới 2 năm, Trung Quốc đã hoàn tất việc đóng 3 tàu đổ bộ tấn công Type 075, mỗi chiếc có lượng giãn nước lên đến 40.000 tấn.

Theo Sputnik, cuối tháng trước, truyền thông tỉnh An Huy (Trung Quốc) vô tình tiết lộ thông tin về việc quan chức sở cựu chiến binh của địa phương này sẽ đến Thượng Hải để hỗ trợ buổi lễ đặt tên cho tàu lớp đổ bổ tấn công Type 075 thứ ba của hải quân Trung Quốc.

Nhiều khả năng con tàu này sẽ được đặt tên là "An Huy", giống như hai tàu Type 075 trước đó được đặt theo tên các tỉnh Hải Nam và Quảng Tây.

Ngày 16/3, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy tàu Type 075 thứ 3 xuất hiện gần xưởng đóng tàu Hỗ Đông Trung Hoa (Hudong Zhonghua) ở Thượng Hải, đây là dấu hiệu cho thấy nó sắp được biên chế. Bản thân con tàu này trước đó đã thực hiện các cuộc thử nghiệm trên biển từ tháng 11 năm ngoái.

Trung Quốc chuẩn bị biên chế tàu đổ bộ tấn công Type 075 thứ ba? - 1

Tàu đổ bộ lớp Type 075 thứ ba của Trung Quốc có thể sẽ được đưa vào biên chế sớm.

Ba tàu chiến lớp Type 075 của Trung Quốc đều được đóng tại Hỗ Đông Trung Hoa, một trong những xưởng đóng tàu chính của hải quân Trung Quốc.

Tháng 4/2020, Trung Quốc hạ thủy tàu tấn công đổ bộ Type 075 thứ 2 tại Hỗ Đông Trung Hoa. Lễ hạ thủy tàu sân bay đổ bộ Type 075 diễn ra ngay trước ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Còn chiếc Type 075 đầu tiên được ra mắt vào tháng 9/2019.

Tàu đổ bộ tấn công Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn, dài 250 m, rộng 30 m và có thể chở tới 30 trực thăng cũng như các loại xe tăng lội nước, xe thiết giáp, tàu đổ bộ cùng hàng trăm hải quân đánh bộ.

Type 075 có kích thước tương đương tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp của Mỹ. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của tàu Type 075 bị giới hạn, do Trung Quốc không sở hữu máy bay có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) như F-35B và MV-22 Osprey của hải quân Mỹ.

Giới chuyên gia Trung Quốc nói rằng, các tàu đổ bộ Type 075 sẽ đáp ứng các nhu cầu tác chiến trên biển của Bắc Kinh. Trong đó mang lại cho Trung Quốc năng lực thực hiện nhiệm vụ tấn công, đổ bộ.

Ngoài tàu chiến lớp Type 075, Trung Quốc đang vận hành 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Tàu sân bay thứ 3 đang dần hoàn thiện tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp