Trump yêu cầu đảng Cộng hòa ngừng dùng tên tuổi ông để kêu gọi tài trợ

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 07/03/2021 07:19:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu ba nhóm thuộc đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên và hình ảnh của ông để kêu gọi tài trợ.

Hôm 6/3, cố vấn của ông Trump cho biết các luật sư của ông đã gửi thư cho ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, chiến dịch Quốc hội đảng Cộng hòa Quốc gia và chiến dịch Thượng viện đảng Cộng hòa Quốc gia vào ngày 5/3. Nội dung thư yêu cầu ba nhóm này ngừng việc sử dụng tên và hình ảnh của ông Trump để kêu gọi tiền tài trợ.

Trump yêu cầu đảng Cộng hòa ngừng dùng tên tuổi ông để kêu gọi tài trợ - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu ba nhóm thuộc đảng Cộng hòa ngừng sử dụng tên và hình ảnh của ông để kêu gọi tài trợ. (Ảnh: Reuters)

Cố vấn của Trump cho biết ông không muốn tên và hình ảnh của mình được dùng vào mục đích xây dựng thương hiệu. Cựu Tổng thống cũng không hài lòng với ba nhóm này vì đã ủng hộ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tham gia bỏ phiếu luận tội ông.

Ông Trump đang gây quỹ cho tổ chức 'Save America' để tài trợ cho hoạt động của các ứng cử viên đảng Cộng hòa dự định tham gia cuộc bầu cử quốc hội Mỹ năm 2022. Một số ứng cử viên được cho là đủ khả năng để thách thức những người đương nhiệm của đảng này.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống nhiều lần xung đột với các đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa. Ông Trump cho rằng việc một số đảng viên tham gia luận tội ông là hành vi phản bội.

Hiện Donald Trump sống tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Palm Beach, bang Florida. Tuần trước, trong bài phát biểu tại hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, ông Trump tiết lộ khả năng tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ông cũng cam kết sẽ giúp đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2022. Sự kiện này sẽ là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên về khả năng lãnh đạo của tân Tổng thống Joe Biden.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp