Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo mới sau Đại hội Đảng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/01/2021 06:51:16 +07:00
(VTC News) -

Triều Tiên đêm 14/1 tổ chức một cuộc duyệt binh trong đó có sự tham gia của thiết bị giống như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.

Cuộc duyệt binh diễn ra sau hơn một tuần các quan chức Triều Tiên họp tại Bình Nhưỡng - Đại hội Đảng đầu tiên kể từ 2016.

Trong trang phục áo khoác da và mũ lông, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cười và vẫy tay khi theo dõi cuộc duyệt binh ở quảng trường Kim Il-sung. Các khí tài xuất hiện tại sự kiện bao gồm nhiều xe tăng và các bệ phóng tên lửa.

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo mới sau Đại hội Đảng - 1

Ông Kim Jong-un. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Theo các nhà phân tích, SLBM xuất hiện cuối cùng có thể là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin: “Vũ khí mạnh nhất thế giới, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, lần lượt tiến vào quảng trường, thể hiện mạnh mẽ khả năng của các lực lượng vũ trang cách mạng”.

Leif-Eric Easley, giáo sư đại học Ewha ở Seoul, Hàn Quốc cho rằng cuộc duyệt binh có thể không nhằm mục đích khiêu khích nhưng là một dấu hiệu đáng lo ngại về các ưu tiên của Bình Nhưỡng.

Hôm 13/1, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un và là thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Triều Tiên, đã chỉ trích quân đội Hàn Quốc vì nói rằng phát hiện dấu hiệu của một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 10/1.

Bà nói động thái này là biểu hiện của “cách tiếp cận thù địch” của Hàn Quốc với Triều Tiên.

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo mới sau Đại hội Đảng - 2

Cuộc duyệt binh được tổ chức sau hơn một tuần các quan chức Triều Tiên tổ chức Đại hội Đảng. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo mới sau Đại hội Đảng - 3

Các khí tài xuất hiện tại sự kiện bao gồm nhiều xe tăng và các bệ phóng tên lửa. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Triều Tiên khoe tên lửa đạn đạo mới sau Đại hội Đảng - 4

(Ảnh: KCNA/Reuters)

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn