TP.HCM: Kẻ bị truy nã 21 năm ra đầu thú

Bản tin 113Thứ Bảy, 16/12/2023 11:38:18 +07:00
(VTC News) -

Sau 21 năm bị truy nã, Đinh Nam Duy đến Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 16/12, tin từ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị bắt giữ Đinh Nam Duy (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - tội phạm trốn truy nã suốt 21 năm qua.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/4/2002, Duy được công ty nước ngọt trên địa bàn phường Linh Trung (TP Thủ Đức) giao nhiệm vụ chở 912 két nước ngọt và 60 thùng nước khoáng cho một đại lý ở TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Tổng giá trị đơn hàng gần 100 triệu đồng.

Đinh Nam Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đinh Nam Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Duy thuê ô tô biển số 54N - 6841 do một nam tài xế điều khiển đi cùng Duy đến nhà máy nước ngọt để nhận hàng. Tuy nhiên, Duy đã mang toàn bộ số hàng hóa nói trên bán lại cho một người khác với giá hơn 43 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đinh Nam Duy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Duy đã bỏ trốn, ngày 8/11/2002, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và ra quyết định truy nã đối với Đinh Nam Duy.

Đến ngày 15/12, Duy đến Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như trên, nhưng chỉ thừa nhận bán số hàng hóa trên với giá 18 triệu đồng.

Ngày 15/12, Công an TP Thủ Đức đã bắt Nguyễn Văn Thu (biệt danh "Tám đẻo", 49 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) - đang bị truy nã về tội Đánh bạc.

Thu có liên quan đến vụ đá gà ăn tiền tại bãi đất trống dưới gầm cầu vượt cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TP Thủ Đức) vào ngày 18/1.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn