TP.HCM: Học sinh F0 tăng, cách ly F1 thế nào?

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 21/02/2022 18:54:44 +07:00
(VTC News) -

Sau 1 tuần trẻ đi học lại, F0 tại trường học ở TP.HCM gia tăng và việc cách ly F1 thế nào nhận nhiều quan tâm.

Tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TP.HCM chiều 21/2, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết về tình hình F0 trong trường học. Ngày 17/2, Sở ghi nhận 95 F0, ngày 18/2 là 112 F0. Tuần đầu trẻ đi học lại, thành phố có 13 F0 khối mầm non và 75 F0 khối tiểu học. Dự kiến tuần này, số F0 tại các trường sẽ tăng và tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp.

Theo ông Trọng, nếu lớp học có F0 thì không phải tất cả học sinh đều là F1. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, khi lớp xuất hiện F0 thì chỉ một số học sinh tiếp xúc gần được xác định là F1 và phải cách ly.

"F1 tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 sẽ cách ly tại nhà 5 ngày, xét nghiệm ngày thứ 5, đi học lại sau xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. F1 chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà 7 ngày, đi học lại sau xét nghiệm âm tính", ông Trọng nói. 

TP.HCM: Học sinh F0 tăng, cách ly F1 thế nào? - 1

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP.HCM. 

Cũng theo ông Trọng, như dự đoán tuần thứ 2 sau khi tổ chức đi học trở lại, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM phức tạp. Các trường đang nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều địa phương đồng loạt mở cửa trường. Đến nay, phần lớn các tỉnh, thành phố cho toàn bộ học sinh phổ thông, trẻ mầm non đến lớp. Tình hình dịch bệnh tại nhiều cơ sở giáo dục xu hướng phức tạp hơn, trong khi các quy định xử lý F1 trong trường học của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT lại chưa thống nhất. Trường học tại TP.HCM và cả nước lúng túng trong việc xử lý F1.

Nhiều phụ huynh phản ánh không liên hệ được với các trung tâm tiếng Anh sau dịch do đóng cửa. Ông Trọng cho biết do ảnh hưởng của dịch, gần 80% trung tâm ngoại ngữ phải đóng cửa, ngưng hoạt động, hoặc giải thể. Khi người dân phản ánh không liên hệ được các trung tâm này, Sở rà soát thì thấy hầu hết chưa được cấp phép hoạt động giáo dục.

"Với trung tâm được cấp phép, Sở đã mời chủ đầu tư lên làm việc nhưng một số đơn vị chưa đến. Với trung tâm chưa được cấp phép, Sở GD&ĐT TP.HCM đã hướng dẫn người dân liên hệ công an để giải quyết vì khi chưa cấp phép thì không thuộc thẩm quyền Sở quản lý. Trung tâm có phép và muốn giải thể phải thực hiện theo quy định, trong đó cần đảm bảo quyền lợi của người học và người làm việc trước khi ban hành quyết định giải thể", ông Trọng nói. 

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp