Tổng thống Trump: Chưa biết đến lúc nào đại dịch Covid-19 kết thúc

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/03/2020 06:51:28 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, đại dịch Covid-19 có thể kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8 hoặc lâu hơn thế.

Video: Ông Trump nói đại dịch Covid-19 có thể kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8

Hôm 16/3, Tổng thống Mỹ Donlad Trump cho rằng, đại dịch Covid-19 có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người Mỹ cho đến tháng 7 hoặc tháng 8.

“Đại dịch có thể kéo dài đến tháng 7, hoặc tháng 8 và có thể lâu hơn thế”, ông Trump cho biết khi đề cập đến câu trả lời nhận được từ các quan chức y tế công cộng Mỹ về thời gian kết thúc đại dịch Covid-19.

Tại cuộc họp báo hôm 16/3, Tổng thống Trump đã công bố các hướng dẫn mới trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Theo hướng dẫn mới, các quan chức Mỹ khuyến cáo trong 15 ngày tới, người Mỹ nên tránh tụ tập nơi công cộng với hơn 10 người; tránh đi lại tùy ý; tránh ăn ở quán bar, nhà hàng và khu ẩm thực; làm việc hoặc học ở nhà khi có thể.

“Nếu tất cả mọi người thực hiện thay đổi này, sẽ tập hợp lại thành một khối thống nhất và chúng ta sẽ đánh bại dịch Covid-19. Với vài tuần hành động tập trung, chúng ta có thể xoay chuyển cục diện đại dịch”, ông Trump cho hay.

Tổng thống Trump: Chưa biết đến lúc nào đại dịch Covid-19 kết thúc - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hướng dẫn từ lực lượng chống Covid-19 cũng kêu gọi những người trẻ tuổi tuân theo các hướng dẫn mới cho dù họ có ít rủi ro hơn trong trường hợp bị nhiễm virus, đồng thời nhấn mạnh người già là đối tượng có vấn đề sức khỏe, đối mặt với nhiều nguy cơ nếu nhiễm bệnh.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định tăng cường hơn nữa các hướng dẫn và giảm bớt sự lây nhiễm bắt đầu từ bây giờ", người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Ông Trump cũng nói rằng, tại thời điểm này chưa tính đến việc phong tỏa trên toàn quốc. Tuy nhiên, có thể giới nghiêm tại một số khu vực, địa phương có số ca nhiễm Covid-19 lớn.

“Tại thời điểm này, không phải trên phạm vi toàn quốc”, ông Trump nói. “Chúng ta có thể giới nghiêm ở một số khu vực, điểm nóng nhất định”.

Một số bang và địa phương tại Mỹ đã đóng cửa các nhà hàng, quán bar, trường học và các địa điểm công cộng khác để giảm thiểu sự lây lan của virus. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) vào tối 15/3 cũng khuyến nghị người Mỹ nên hủy bỏ các cuộc tụ họp từ 50 người trở lên trong 8 tuần tới.

Kông Anh(Nguồn: Thehill, Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn