Tổng thống Putin xác nhận dự G20, Mỹ tìm cách đối phó

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 30/04/2022 08:38:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Putin xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Indonesia Joko Widodo và Mỹ đang lên kế hoách đối phó việc này.

Thông tin này được ông Widodo tiết lộ trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình. 

Nhà lãnh đạo Indonesia tiết lộ trong cuộc trao đổi hôm 28/5, ông Putin "đã cảm ơn Indonesia về lời mời tham dự thượng đỉnh G20 và nói sẽ tham gia". 

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đang chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) ở Indonesia, nhưng vẫn chưa quyết định Tổng thống Putin sẽ tham dự trực tiếp hay trực tuyến. 

Tổng thống Putin xác nhận dự G20, Mỹ tìm cách đối phó - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Indonesia - nước chủ tịch G20 năm nay mời Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Bali vào tháng 11.

Nga là thành viên của G20, trong khi Ukraine thì không. 

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2, Indonesia đối mặt với sức ép gay gắt từ các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ nhằm loại Nga khỏi thượng đỉnh G20.

Tuy nhiên, Jakarta nhấn mạnh rằng với tư cách chủ nhà, nước này phải duy trì quan điểm trung lập.

Về lời mời của Indonesia, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Biden đã công khai phản đối việc ông Putin dự G20, nhưng hoan nghênh Ukraine tham dự. 

“Chúng tôi đã truyền đạt quan điểm của mình rằng chúng tôi không nghĩ Nga nên tham dự sự kiện này", bà Psaki cho biết. 

Bà Jen Psaki lưu ý, Nhà Trắng hiểu rằng Indonesia mời ông Putin dự thượng đỉnh G20 trước khi Nga phát động chiến sự quân sự ở Ukraine ngày 24/2.

Cũng theo người phát ngôn Nhà Trắng, hiện vẫn còn quá sớm để dự đoán những gì sẽ diễn ra trong thượng đỉnh G20 vì còn tới 6 tháng nữa sự kiện này mới diễn ra. 

"Chúng tôi không thể đưa ra dự đoán vào thời điểm này", bà cho hay. 

Theo CNN, ông Biden và các cố vấn đang thảo luận về cách tiếp cận thượng đỉnh G20 sau khi phía Nga xác nhận sẽ tham gia. 

Washington cũng được cho là đã có các cuộc thảo luận với Indonesia về việc đẩy mạnh lên án Nga. 

Phía Mỹ vẫn chưa xác nhận Tổng thống Biden có tham dự sự kiện diễn ra vào tháng 11 tới này hay không. Tuy nhiên, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Washington nhiều khả năng sẽ quyết định không bỏ họp sau khi cân nhắc tới mặt trái của quyết định này và cũng như việc nhường lại "sân khấu" cho Nga và Trung Quốc. 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp