Tổng thống Putin: Phương Tây tìm cách trừng phạt Nga trong mọi trường hợp

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/02/2022 06:44:13 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây tìm lý do để áp đặt biện pháp trừng phạt Nga và Belarus trong mọi trường hợp.

"Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng trong mọi trường hợp. Trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu là làm chậm lại sự phát triển của Nga và Belarus”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

"Với mục tiêu này, sẽ luôn có lý do để họ đưa ra một số hạn chế bất hợp pháp. Đây chính là cạnh tranh không lành mạnh", ông Putin cho biết, nhấn mạnh rằng áp lực trừng phạt của phương Tây đối với Nga "là hoàn toàn bất hợp pháp".

Tổng thống Putin: Phương Tây tìm cách trừng phạt Nga trong mọi trường hợp - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

"Điều này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nhưng những người đang nói về các biện pháp trừng phạt chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế khi có lợi cho họ. Còn khi không có lợi, họ sẽ quên đi mọi chuẩn mực về quyền của công chúng quốc tế", ông Putin cho biết thêm.

Lãnh đạo nước Nga cho rằng "chỉ có một cách để khắc phục tình trạng này, đó là tăng cường sức mạnh từ bên trong, tất nhiên có cả sức mạnh kinh tế".

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 16/2 cũng cho biết, nước này có thể chịu được bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của phương Tây nhờ dự trữ vàng và ngoại hối khổng lồ.

Theo ông Siluanov, biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Nga sẽ “không hề dễ chịu”, nhưng chính phủ chắc chắn rằng tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, vẫn sẽ được đảm bảo. Còn nếu lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty năng lượng Nga, nước này sẵn sàng chuyển nguồn cung sang những thị trường khác.

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận các biện pháp trừng phạt Nga. Phương Tây trong nhiều tháng qua cáo buộc Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công Ukraine, và Moskva nhiều lần bác bỏ.

Mỹ và đồng minh cho biết, họ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lớn đối với Nga nếu nước này tấn công Ukraine, một trong những biện pháp trừng phạt có thể là loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu (SWIFT).

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp