
Phát biểu của Tổng thống Nga tại SPIEF bị hoãn 1 giờ do các cuộc tấn công mạng
Do hệ thống mạng bị tấn công, Tổng thống Nga đã quyết định hoãn bài phát biểu của mình thêm 1 giờ, từ 14h00 chuyển sang 15h00 ngày 17/6.
Do hệ thống mạng bị tấn công, Tổng thống Nga đã quyết định hoãn bài phát biểu của mình thêm 1 giờ, từ 14h00 chuyển sang 15h00 ngày 17/6.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước châu Âu về nhân quyền (ECHR) ở Nga.
Tổng thống Putin đã yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định ngân sách mới vào cuối tháng 7 tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bác tin đồn về việc sức khỏe của Tổng thống Vladimir Putin ngày càng xấu đi.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 26/5 cho biết ông rất vui vì một số công ty nước ngoài đã rời Nga, cho rằng doanh nghiệp trong nước có thể thay thế vị trí họ để lại.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nới lỏng các quy định cấp quốc tịch Nga cho cư dân vùng Zaporozhye và Kherson của Ukraine.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí mà không nước nào sở hữu để tự vệ nếu lực lượng bên ngoài can thiệp vào xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các nước phương Tây đã thất bại trong nỗ lực gây bất ổn nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt.
Mỹ chuẩn bị tung đòn trừng phạt nhằm vào ông Putin, trong khi Liên minh châu Âu (EU) nhất trí đóng băng tài sản của lãnh đạo Nga.
Tổng thống Nga ngày 23/2 tuyên bố trong lực lượng vũ trang Nga sở hữu loại vũ khí mà trên thế giới không có loại tương tự.
Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập ở vùng ly khai Ukraine, các quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ, chuẩn bị trừng phạt Moskva.
Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cơ bản đã đồng ý về nguyên tắc với việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh để bàn về khủng hoảng Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không thể tránh khỏi và vô ích.
Hôm 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông tin rằng Tổng thống Nga Putin đã quyết tâm mở chiến dịch quân sự tấn công Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các nước phương Tây tìm lý do để áp đặt biện pháp trừng phạt Nga và Belarus trong mọi trường hợp.
Theo đề xuất của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Vladimir Putin đồng ý tiếp tục đối thoại giải quyết bất đồng với các nước phương Tây về vấn đề Ukraine.
Điện Kremlin đã xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm tối 12/2 (theo giờ Moskva).
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, trong bối cảnh ngoại giao toàn cầu ngày càng “hỗn loạn và căng thẳng”, Nga cần đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý từ NATO.
Tổng thống Pháp Emanuel Macron cho rằng, đối thoại với Nga là phương thức chính để đạt được ổn định và an ninh ở châu Âu.
Trong ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông, Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" và ủng hộ lẫn nhau về vấn đề liên quan đến Ukraine, Đài Loan.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ có nhiều kịch bản khác nhau nếu phương Tây từ chối yêu cầu ngừng mở rộng quân sự sang Đông Âu.
Điện Kremlin cho biết trong lịch trình công du nước ngoài năm 2022 của Tổng thống Putin chỉ có chuyến thăm tới Bắc Kinh.
Hôm 24/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã tiến hành vụ phóng thành công tên lửa siêu thanh Tsirkon (Zircon) vào sáng sớm cùng ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Trung Quốc đang trên đà vượt Mỹ trở thành cường quốc thương mại toàn cầu.
Tổng thống Nga đã chỉ ra một loạt thách thức an ninh Moskva đang đối mặt, trong bối cảnh quan hệ với phương Tây ngày càng xấu đi.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, Nga đã chuẩn bị thực hiện các bước đi quân sự để đáp trả hành động "không thân thiện" của phương Tây.
Hôm 16/12, Nga cho biết nước này sẵn sàng cử quan chức đàm phán "bất cứ lúc nào" với Mỹ về các đảm bảo an ninh nhằm xoa dịu căng thăng liên quan đến Ukraine.
Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.
Tổng thống Vladimir Putin hôm 14/12 cho biết, ông muốn đàm phán "ngay lập tức" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về đảm bảo an ninh đối với Nga.