Tổng thống Putin phát biểu tại lễ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 30/09/2022 20:04:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/9 có bài phát biểu tại điện Kremlin, thông báo sáp nhập 4 vùng ở miền Đông Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Theo Reuters, Tổng thống Putin trong bài phát biểu trực tiếp tại Sảnh St George của Điện Kremlin rằng Nga đã có "4 vùng mới" sau các cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vừa qua. Cũng theo Tổng thống Putin, Mosskva sẽ tăng cường an ninh ở những khu vực này.

"Anh chị em của chúng ta ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia đang trở thành một phần của một dân tộc", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin phát biểu tại lễ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Ông Putin lên án phương Tây đã làm suy yếu Nga. "Chúng ta sẽ bảo vệ vùng đất của mình bằng tất cả sức mạnh và ý chí", ông nói trước hàng trăm người dự buổi lễ tại điện Kremlin.

Tổng thống Putin cũng cam kết sẽ tái thiết 4 vùng lãnh thổ vừa được sáp nhập, đồng thời nói thêm rằng nhân dân Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sẽ cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người dân Nga sau khi trở thành một phần của nước Nga.

Buổi lễ công bố sáp nhập 4 vùng miền Đông Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chính thức trở thành một phần của nước Nga của Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Sau khi Tổng thống Putin ký các hiệp ước sáp nhập, các văn kiện này sẽ được Tòa án Hiến pháp liên bang Nga Tòa án Hiến pháp xem xét và nếu được thông qua, sẽ được gửi đến hai phòng Quốc hội Nga (Duma Quốc gia) và Hội đồng Liên bang Nga để phê chuẩn. Các nhà lập pháp Nga dự kiến ​​sẽ triệu tập một phiên họp bất thường để thảo luận về vấn đề này vào tuần tới.

Bên cạnh đó ông Putin cũng kêu gọi chính quyền Kiev ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và quay trở lại bàn đàm phán.

"Sự phát triển, văn hóa của chúng ta là mối đe dọa với phương Tây. Nga sẽ bảo vệ đất mẹ và các giá trị của đất nước", nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký các sắc lệnh công nhận “nền độc lập” của hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson (Ukraine), TASS đưa tin ngày 30/9.

Hai sắc lệnh của ông Putin tuyên bố quyết định này “dựa trên các nguyên tắc và tập quán cơ bản của luật pháp quốc tế”, “nguyên tắc bình đẳng và tự quyết của các dân tộc trong Hiến chương Liên hợp quốc”, cũng như “mong muốn của người dân tại cuộc trưng cầu dân ý”.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn