Tổng thống Putin nói về thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch phản công

Thời sự quốc tếThứ Ba, 13/06/2023 23:09:24 +07:00
(VTC News) -

Theo Tổng thống Putin, có đến 30% thiết bị quân sự hạng nặng được phương Tây viện trợ cho Ukraine bị quân đội Nga phá hủy.

Ngày 13/6, RT dẫn lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp tại Điện Kremlin nói, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhưng thất bại ở mọi hướng và chịu thiệt hại thảm khốc.

Tổng thống Nga nói thêm, các lực lượng Ukraine đã mất hàng chục xe tăng và hàng trăm xe bọc thép trong các cuộc tấn công vào phòng tuyến tuần vừa qua. Ông Putin cũng nhấn mạnh việc quân đội Ukraine không đạt được bất cứ thành công nào trong tuần đầu tiên của chiến dịch phản công.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine đối mặt cùng lúc với 4 mũi tấn công của đối phương. Quân đội Ukraine đã đưa vào chiến trường toàn bộ lực lượng họ có, bao gồm các đơn vị được phương Tây huấn luyện và trang bị.

Tổng thống Putin nói về thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch phản công - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chiến dịch đã dẫn đến tổn thất lớn về nhân lực và khí tài cho Kiev. Tổng thống Nga ước tính Ukraine đã mất “ít nhất 160 xe tăng và 360 xe bọc thép”. Số khí tài quân sự bị quân đội Nga phá hủy chiếm từ 25% đến 30% tổng số thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Ukraine.

“Cũng có những thiệt hại mà chúng tôi không nhìn thấy, đó là kết quả của các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí có độ chính xác cao”, ông  Putin nói, đồng thời tuyên bố rằng thiệt hại thực tế của Ukraine có thể cao hơn con số mà ông đưa ra.

Về thiệt hại lực lượng hai bên, ông Putin cho biết thương vong của Nga  "thấp hơn 10 lần"  so với lực lượng Ukraine.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng  "các mục tiêu cơ bản" của hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine vẫn giữ nguyên và Điện Kremlin không có kế hoạch thay đổi chúng. Đồng thời, ông Putin khẳng định rằng Moskva “chân thành tìm kiếm” để đạt được thỏa thuận với Kiev và giải quyết những khác biệt liên quan đến các khu vực đông nam Ukraine trước đây, cũng như những vùng này đã được sáp nhập vào Nga cuối năm 2022.

Đề cập các vụ tấn công xuyên biên giới từ Ukraine vào các khu vực miền nam, Tổng thống Putin cho rằng Nga lẽ ra có thể đã phòng thủ tốt hơn.

"Tất nhiên, điều này không có gì tốt đẹp, nhưng về nguyên tắc, người ta có thể giả định kẻ địch sẽ hành động thế nào và có sự chuẩn bị tốt hơn", ông nói, nhắc đến các đợt tấn công ở tỉnh Belgorod gần đây.

Theo ông chủ Điện Kremlin, hiện không có lý do để Nga phải áp dụng tình trạng đặc biệt hay thiết quân luật. Ông Putin cũng khẳng định Nga hiện không cần huy động thêm lực lượng tham gia chiến dịch ở Ukraine.

Sau một thời gian dài tuyên bố thực hiện chiến dịch phản công, quân đội Ukraine cuối cùng đã bắt đầu phản công vào ngày 4/6. Cho đến nay những nỗ lực của Kiev chỉ mang đến một chút thay đổi trên chiến tuyến.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo các lực lượng Ukraine đã mất hàng chục thiết bị quân sự trong các đợt phản công gần đây, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Đi kèm với đó là các video cho thấy các lực lượng Nga đã tấn công thành công các thiết bị hạng nặng của Ukraine.

Ngày 13/6, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải một đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga đã thu giữ một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Trà Khánh(Nguồn: RT; Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn