Tổng thống Putin: Chìa khóa giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây

Thời sự quốc tếThứ Tư, 14/06/2023 06:54:40 +07:00

Ngày 13/06, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, chìa khóa để giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây.

Tổng thống V.Putin cho biết, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang thay đổi theo tình hình hiện tại, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên. Ông lưu ý rằng, Nga đang thực hiện dần dần và có phương pháp việc phi quân sự hóa Ukraine. Theo ông, Nga không cần đợt huy động mới.

Tổng thống Putin: Chìa khóa giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây - 1

Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường (Nguồn: rianovosti)

Tổng thống Putin cũng tuyên bố, chìa khóa để giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây: "Nếu họ thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với sự giúp đỡ của các cuộc đàm phán, họ chỉ cần đưa ra một quyết định - ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị. Thế là xong.”

Về việc một số khu vực biên giới của Nga bị pháo kích, Tổng thống Putin cho biết, họ sẽ chuẩn bị tốt hơn, khi biết kẻ thù sẽ hành xử theo cách này. Và nếu điều này tiếp tục thì Nga sẽ phải xem xét để tạo ra một loại “vùng sạch” nào đó trên lãnh thổ Ukraine ở khoảng cách xa đến mức pháo kích không thể đến được lãnh thổ của nước này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, "đây là một vấn đề riêng biệt” và không phải ngày mai sẽ bắt đầu, cần xem tình hình sẽ phát triển như thế nào.

Theo nhà lãnh đạo Nga, đối với các vùng biên giới, mà Ukraine tấn công, chủ yếu liên quan đến mong muốn thu hút lực lượng và phương tiện của Nga về hướng này, rút ​​một bộ phận đơn vị khỏi những khu vực được coi là quan trọng và then chốt nhất từ quan điểm cuộc tấn công có thể xảy ra của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

PV(VOV-Moskva)
Bình luận
vtcnews.vn