Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh, Đức bình luận về sự kiện Phần Lan gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Ba, 04/04/2023 22:15:27 +07:00

Ngay sau khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên NATO, Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Sunak và Thủ tướng Đức Scholz đã có những bình luận đầu tiên.

Theo kênh CNN, ông Sunak viết trên Twitter: “Phần Lan, chào mừng đến với NATO. Đây là một ngày lịch sử đối với các bạn và đối với liên minh của chúng ta. Đó là một bước giúp mỗi nước trong chúng ta an toàn hơn. Tất cả các thành viên NATO hiện cần thực hiện các bước cần thiết để kết nạp Thụy Điển, vì vậy chúng ta sát cánh cùng nhau để bảo vệ tự do ở châu Âu và trên toàn thế giới”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một tuyên bố: “74 năm trước vào ngày hôm nay, khi Mỹ và 11 quốc gia khác cùng nhau thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống  Truman đã nói: ‘Nếu có điều gì không thể tránh khỏi trong tương lai, thì đó là ý muốn của người dân trên thế giới vì tự do và hòa bình'. Ngày nay, ý chí đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết với việc kết nạp Phần Lan vào NATO”.

Ngoài ra, ông Biden cũng cho biết ông mong muốn chào đón Thụy Điển vào NATO càng sớm càng tốt.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh, Đức bình luận về sự kiện Phần Lan gia nhập NATO - 1

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 4/4. (Ảnh: Getty Images)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng viết trên Twitter: “Đây là tin tốt và là chiến thắng cho an ninh xuyên Đại Tây Dương. Với Phần Lan, liên minh quân sự của chúng ta đã có được một người bạn mạnh mẽ”. Ông Scholz cũng ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Còn trên trang mạng Telegram, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak viết: "Phần Lan đã lựa chọn đúng. Gia nhập NATO cũng là một mục tiêu quan trọng đối với Ukraine”.

Trước đó, trong một buổi lễ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Phần Lan đã được kết nạp vào NATO. 

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết trong một tuyên bố: “Phần Lan ngày nay đã trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. Kỷ nguyên không liên kết quân sự trong lịch sử của chúng ta đã kết thúc. Một kỷ nguyên mới bắt đầu. Mỗi quốc gia tối đa hóa an ninh của chính mình. Phần Lan cũng vậy. Đồng thời, tư cách thành viên NATO củng cố vị thế quốc tế của chúng ta và tạo cơ hội linh hoạt. Là một đối tác, từ lâu chúng ta đã tích cực tham gia các hoạt động của NATO. Trong tương lai, Phần Lan sẽ đóng góp vào khả năng phòng thủ và răn đe tập thể của NATO”.

Kênh CNBC cho biết thêm, trong một tuyên bố bằng văn bản ngày 4/4, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto còn nói rằng: “Tư cách thành viên của Phần Lan không nhằm chống lại bất kỳ ai. Điều này cũng không thay đổi nền tảng hoặc mục tiêu của chính sách đối ngoại và an ninh của Phần Lan”.

Sau khi chính thức trở thành thành viên NATO, đối với tất cả các cuộc họp của NATO trong tương lai, Phần Lan tham gia với tư cách là thành viên, ngồi vào bàn giữa Estonia và Pháp.

Bình luận về sự kiện Phần Lan gia nhập NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 4/4 rằng Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động triển khai của NATO ở Phần Lan và Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả đối với việc gia nhập này.

Ông Peskov cũng nói với các phóng viên rằng việc Phần Lan gia nhập NATO làm trầm trọng thêm tình hình và cáo buộc NATO đang có kế hoạch xâm phạm biên giới của Nga. Theo ông Peskov, NATO đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia của Nga khi chính thức kết nạp Phần Lan vào liên minh.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn