Tổng thống Joe Biden sẽ sớm xác nhận chiến dịch tái tranh cử 

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 16/04/2023 09:31:12 +07:00

Nếu tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15/4 xác nhận rằng ông sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

“Tôi đã nói với các bạn rằng kế hoạch của tôi là tái tranh cử”, ông Biden nói với các phóng viên khi chuẩn bị bước lên chuyên cơ Không lực Một kết thúc chuyến thăm Ireland. 

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ công bố kế hoạch tương đối sớm. Chuyến đi này chỉ củng cố cảm giác lạc quan của tôi về những gì có thể làm được.”

Ông Biden, 80 tuổi, trước đó đã ám chỉ rằng ông sẽ tham gia tranh cử vào năm 2024. Tuy nhiên, việc ông không đưa ra thông báo chính thức đã khiến một số nhóm Dân chủ lo ngại về số phiếu bị tụt hạng, cũng như tuổi tác của ông, đối với lần chạy đua thứ hai. 

Tổng thống Joe Biden sẽ sớm xác nhận chiến dịch tái tranh cử  - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Getty Images)

Cựu thượng nghị sĩ lâu năm của bang Delaware là một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới và sẽ 86 tuổi vào cuối nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng, nếu như tái đắc cử. 

Dù vậy, bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor kết luận sức khỏe của ông Biden hoàn toàn phù hợp để đảm đương nhiệm vụ. 

Bác sĩ O’Connor khẳng định các xét nghiệm y tế cho thấy ông Biden có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình mà không cần miễn trừ hay hỗ trợ nào.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã chỉ ra rằng sự thể hiện của ông Joe Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ đã chứng tỏ khả năng nhạy bén của ông để hoàn thành nhiệm vụ. Hãng Reuters đưa tin rằng các trợ lý của ông đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử tổng thống, trong đó có việc gây quỹ.

Một cuộc khảo sát từ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề cộng đồng của AP vào tháng 2 cho thấy chỉ 37% đảng viên Đảng Dân chủ muốn ông Biden ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai – thấp hơn 15% so với con số được ghi nhận trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Theo AP, trong các cuộc phỏng vấn tiếp theo, một số người được hỏi cho rằng tuổi tác của ông Biden sẽ cản trở khả lãnh đạo của ông trong tương lai. 

Khi tái tranh cử vào năm 2024, nhà lãnh đạo này có thể gặp lại đối thủ tiềm năng là ông Donald Trump - người có ý định tìm kiếm sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa - như đã diễn ra năm 2020. Hiện ông Trump phải đối mặt với nhiều rắc rối về vấn đề pháp lý.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng vụ việc sẽ không làm hỏng nỗ lực tranh cử của bản thân, bất chấp khả năng bị kết án hình sự trong vụ truy tố liên quan đến vụ dùng tiền “bịt miệng” nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Dianels và cáo buộc gian lận kinh doanh. 

Ông Trump, 76 tuổi, đang đối mặt với các cuộc điều tra cấp bang, liên bang và tại Quốc hội Mỹ, khiến nỗ lực tái tranh cử vào Nhà Trắng năm tới của ông trở nên khó khăn hơn. Ông cũng đang bị điều tra về việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia, cất giữ trái phép tài liệu mật của Nhà Trắng và liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vào tháng 1/2021.

Ông Trump không thừa nhận bất kỳ tội danh nào. Thẩm phán đã ấn định phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12 tới.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn