Rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc: Tổng thống Biden nói đang điều tra toàn diện

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/04/2023 20:53:23 +07:00
(VTC News) -

Trong chuyến thăm Ireland, lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden đề cập đến vụ rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc.

Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến công du tới Ireland, tại đây, khi được hỏi liệu ông có cập nhật tình hình vụ lộ lọt tài liệu mật Lầu Năm Góc hay không, ông Biden đáp: "Tôi không thể lên tiếng ngay bây giờ, một cuộc điều tra toàn diện đang diễn ra với sự tham gia của cộng đồng tình báo và Bộ Tư pháp Mỹ. Họ đang đến gần kết quả. Tôi không có câu trả lời".

"Tôi không lo lắng về vụ rò rỉ...", Tổng thống Biden cho biết khi được hỏi liệu ông có lo ngại về vụ rò rỉ tài liệu mật này hay không.

Rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc: Tổng thống Biden nói đang điều tra toàn diện - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Hôm 12/4, bà Amanda Sloat - Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ kiêm Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết Washington đang phối hợp với các đồng minh xử lý vụ rò rỉ tài liệu mật được cho là làm lộ năng lực quân sự của một số đối tác của Mỹ.

Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ rò rỉ "vào cuối tuần trước", song không cung cấp ngày cụ thể. Ông John Kirby cho rằng, Chính phủ Mỹ lo ngại có thể có nhiều tài liệu hơn bị lộ lọt và sẽ được tiết lộ thời gian tới.

Tờ Washington Post dẫn lời các thành viên của một nhóm trò chuyện trực tuyến cho hay, cá nhân làm rò rỉ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc dẫn đến một cuộc điều tra an ninh quốc gia là một người đam mê súng, ở độ tuổi 20, làm việc trong một căn cứ quân sự.

Theo tờ Washington Post, người này đã chia sẻ thông tin mật cho một nhóm trên nền tảng nhắn tin Discord, gồm khoảng 20 thanh niên có chung “tình yêu chung với súng, thiết bị quân sự".

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới đây tuyên bố Lầu Năm Góc đang đánh giá nghiêm túc tình hình và cam kết "lật tung mọi tảng đá" để xác định chính xác điều gì đã xảy ra.

Nỗ lực của Lầu Năm Góc là một phần của cuộc điều tra nội bộ rộng lớn hơn về vụ việc. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra để xác định người hoặc nhóm nào có khả năng và động cơ tiết lộ thông tin tình báo của Mỹ. 

Moskva đặt câu hỏi về tính xác thực của các tài liệu. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng vụ rò rỉ có thể do chính Washington dàn dựng như một phần trong nỗ lực “chiến tranh hỗn hợp” chống lại Nga. 

Kông Anh(Nguồn: Sky News)
Bình luận
vtcnews.vn