Tổng thống Biden tới căn cứ lục quân, đích thân phục vụ đồ ăn cho lính Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/11/2021 11:12:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đích thân đứng phục vụ đồ ăn cho các binh sỹ tại căn cứ không quân Fort Bragg ở Bắc Carolina nhân dịp lễ Tạ ơn.

"Tôi muốn gửi lời cám ơn không chỉ tới những chiến binh là các bạn mà còn cả tới gia đình các bạn. Tôi biết thật là một điều khó khăn khi bạn không thể dùng bữa cùng người thân trong kỳ nghỉ", Tổng thống Biden nói với các binh sỹ ở Fort Bragg. 

Chuyến thăm diễn ra 3 tháng sau chiến dịch di tản và rút quân của Mỹ ở Afghanistan. Fort Bragg là căn cứ quan trọng trong chiến dịch này. 

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ thăm Fort Bragg kể từ khi ông nhậm chức. 

Tổng thống Biden tới căn cứ lục quân, đích thân phục vụ đồ ăn cho lính Mỹ - 1

Tổng thống Biden và phu nhân phục vụ đồ ăn cho lính Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đứng bên trong nhà chứa máy bay tại Sân bay quân đội Pope, Đệ nhất phu nhân Jill Biden nhắc tới con trai Beau Biden - người từng phục vụ trong quân đội Mỹ trước khi qua đời năm 2015. 

"Chúng tôi tới đây để gửi làm cảm ơn. Chúng tôi biết ơn về tất cả những gì các bạn đã làm", bà Jill cho hay. 

Sau khi phục vụ bữa ăn, ông Biden hòa chung cùng đám đông, dừng lại tại các bàn và chụp ảnh cùng các binh sỹ. 

Trước khi rời Fort Bragg, Tổng thống Mỹ tới gặp các thành viên của đơn vị hoạt động đặc biệt tại căn cứ này. Ông trở về Nhà Trắng trong tối 22/11. 

Các Tổng thống Mỹ thường tới thăm các căn cứ quân sự vào các dịp lễ Tạ ơn.

Khác với ông Biden tới thăm căn cứ trong nước, những người tiền nhiệm của ông thường tới thăm lính Mỹ ở nước ngoài trong các dịp này. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn