Quảng Ninh đóng cửa các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới giáp Trung Quốc

Tin nóngThứ Sáu, 31/01/2020 23:14:50 +07:00
(VTC News) -

Kể từ 1/2, tạm dừng hoạt động xuất khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 31/1, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 455 yêu cầu “Tạm dừng hoạt động các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh”.

Cụ thể, kể từ 1/2, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động xuất khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh đóng cửa các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới giáp Trung Quốc - 1

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 'đóng cửa' từ ngày 31/1. (Ảnh minh họa)

Việc tạm dừng hoạt động xuất khẩu hàng hóa này nhằm chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, truyền vào khu vực các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu có đường biên giới giáp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, trao đổi cư dân biên giới tại các cặp chợ, lối mở, điểm xuất hàng.

Các lực lượng Biên phòng, Hải quan và ngành chức năng tại biên giới có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để có các biện pháp mạnh trong công tác phòng, chống buôn lậu; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, điều tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp nhập cảnh, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, Hải Hà và TP Móng Cái chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định, đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Quảng Ninh đóng cửa các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới giáp Trung Quốc - 2

Lực lượng chức năng kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái ngày 30/1.

Cùng ngày, UBND TP Móng Cái cũng quyết định tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái.

Cụ thể, sáng 31/1, UBND TP Móng Cái gửi thư trao đổi tới chính quyền nhân dân TP Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) về việc tạm dừng hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh, áp dụng với tất cả các đối tượng qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo đó, thời gian bắt đầu từ 31/1; thời gian khôi phục hoạt động làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và được thông báo qua đầu mối ngoại vụ của hai địa phương.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn