Ngăn virus lây lan, Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở Viễn Đông

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/01/2020 17:43:56 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký lệnh đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở Viễn Đông, theo RT.

"Chúng tôi thông báo về quyết định đóng cửa biên giới tại vùng Viễn Đông, cũng như những biện pháp khác mà chính phủ đang xúc tiến", Thủ tướng Mikhail Mishustin phát biểu trước nội các mới hôm 30/1.

"Sắc lệnh đã được ký trong ngày hôm nay", ông Mishustin cho biết.

Động thái được thực hiện sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị các quan chức làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới.

Ngăn virus lây lan, Nga đóng cửa biên giới với Trung Quốc ở Viễn Đông - 1

(Ảnh minh họa: RT)

Tại Matxcơva, các nhà chức trách cho biết họ đã áp dụng các biện pháp an toàn đặc biệt tại các khách sạn và địa điểm du lịch khi số người chết vì virus giống cúm đã tăng lên 170 ở Trung Quốc với hàng nghìn trường hợp mắc bệnh được xác nhận.

Nga chưa có bất kỳ ca mắc bệnh nào được ghi nhận, nhưng có các chuyến bay trực tiếp hàng ngày đến một số thành phố Trung Quốc.

Chín cửa khẩu biên giới đất liền Nga với Trung Quốc hiện không hoạt động, theo dữ liệu trên trang web của một chi nhánh khu vực cơ quan quản lý biên giới nhà nước. Và các nhà điều hành tour du lịch Nga đã ngừng bán các kỳ nghỉ trọn gói cho khách Trung Quốc, Dmitry Gorin, phó chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga, cho biết hôm đầu tuần.

Phương Anh(Nguồn: Tass, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn