
Đảng viên bị cách chức oan sẽ được xin lỗi công khai, phục hồi chức vụ
Theo quy định của Bộ Chính trị, nếu đảng viên bị kỷ luật cách chức oan thì tổ chức Đảng có thẩm quyền sẽ xem xét phục chức hoặc bố trí vị trí công tác tương đương.
Theo quy định của Bộ Chính trị, nếu đảng viên bị kỷ luật cách chức oan thì tổ chức Đảng có thẩm quyền sẽ xem xét phục chức hoặc bố trí vị trí công tác tương đương.
Nhận lời mời của Trung ương ĐCS Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ 25/4.
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có cuộc hội đàm với ông Lý Cán Kiệt, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.
Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác; dân là gốc, là trọng tâm, là trung tâm của mọi quyết sách.
"Kon Tum phải ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, bảo vệ, gìn giữ thật tốt “chiếc áo màu xanh” của đại ngàn Tây Nguyên" - Ông Võ Văn Thưởng phát biểu.
Bộ Chính trị yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị.
Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho các đơn vị trực thuộc; phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP.
Đặt vấn đề xã hội băn khoăn có tham nhũng chính sách không, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu UBKT làm rõ một số vụ việc xem có tiêu cực không hay chỉ do năng lực kém.
Thường trực Ban Bí thư cho biết, giữa năm 2023, TƯ sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do TƯ bầu và đánh giá kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
Thường trực Ban Bí thư cho rằng, phải đặt ra một sức ép trong Đảng, trong xã hội, trong tổ chức để cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, sai phạm.
Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị 18 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH.
Sáng 22/8, Thủ tướng dự Hội nghị quán triển, triển khai Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
Ban Bí thư yêu cầu chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ 1/4/2022.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả cụ thể...
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Hai ứng cử viên do Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng là ông Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy.
Chiều 9/2, nói chuyện với cán bộ, chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ông Võ Văn Thưởng tin rằng chúng ta sẽ sản xuất được vaccine COVID-19.
Sáng 6/2, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.
Ông Võ Văn Thưởng được phân công giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.
Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khoá XII giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác trực tiếp xem và góp ý với một số nội dung được diễn tập gồm nghi lễ chào cờ, chương trình điều hành chụp ảnh các đại biểu...
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị kịp thời khắc phục những bất cập, những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung cao độ, dành ưu tiên cao nhất để bảo đảm công tác phục vụ Đại hội kịp thời, góp phần vào thành công của Đại hội XIII.
Ngày 5/1, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.
Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh MTTQ cần thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp.