
Ăn bao nhiêu trái cây một ngày là tốt cho bệnh tăng huyết áp?
Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, hiện khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 5 người trưởng thành thì 1 người mắc.
Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, hiện khoảng 12 triệu người bị tăng huyết áp, tức là cứ 5 người trưởng thành thì 1 người mắc.
Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, dưới đây là 4 loại thực phẩm quen thuộc giúp giảm huyết áp một cách tự nhiên.
Chế độ ăn hợp lý, khoa học là nhân tố quan trọng để phòng và chống tăng huyết áp hiệu quả.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, chế độ ăn uống tốt nhất giúp giảm huyết áp là chế độ ăn kiêng DASH.
Cách ngủ, đặc biệt là tư thế ngủ, có thể ảnh hưởng đến nguy cơ tăng huyết áp; việc nằm sấp, ngửa hoặc nằm nghiêng có thể tạo ra sự khác biệt.
Những thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân âm thầm gây ra tình trạng tăng huyết áp và khiến những người huyết áp cao thêm trầm trọng.
PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tình trạng bệnh tim mạch và huyết áp của người Việt Nam đang ở mức đáng báo động.
Apharin dần trở thành sản phẩm được quan tâm trong hỗ trợ điều trị cao huyết áp, tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu Apharin có tốt không.
Huyết áp cao gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm, do vậy, tìm cách duy trì huyết áp ổn định là vấn đề quan tâm hàng đầu của những người huyết áp cao.
Nhiều người tăng huyết áp đột ngột khi đi tiêm vaccine COVID-19 dù kết quả đo ở nhà hoàn toàn bình thường, bạn có biết vì sao và làm cách nào hạn chế tình trạng này?
Bệnh giết người thầm lặng - tăng huyết áp (THA) ở trẻ ngày một tăng cao.
Muốn ổn định huyết áp và phòng ngừa đột quỵ, người bệnh phải sử dụng thuốc điều trị huyết áp lâu dài kết hợp điều chỉnh lối sống theo chỉ định của bác sĩ.
Tăng huyết áp thường không triệu chứng, chỉ khi xảy ra biến chứng đột quỵ, nhồi máu cơ tim người bệnh mới biết.
Trong hai ngày 16 - 17/5/2020 diễn ra Hội thảo khoa học “Từ ACC đến VNHA 2020 - Cập nhật xu hướng điều trị nổi bật và ứng dụng thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam”.
Tăng huyết áp vào buổi sáng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như đột quỵ, đau tim hay suy tim.
Theo các nhà nghiên cứu Italy, lười đánh răng không chỉ gây hôi miệng, mà còn làm tăng nguy cơ bị tăng huyết áp và gặp tai biến nguy hiểm.
Hà Nội bị nắng nóng "tra tấn", "thiêu đốt" liên tục nhiều ngày qua, nắng cũng trở thành nguyên nhân một phụ nữ tái phát bệnh cũ xuất huyết não nguy kịch.
Việt Nam có gần 21 triệu người mắc nhưng trên 90% người bệnh không tìm ra nguyên nhân và số được điều trị chỉ chiếm 1/3.
Người Việt Nam ở một số vùng miền có thói quen ăn mặn, ăn cơm phải có nước mắm, dưa, cà… lượng muối tiêu thụ 9,4 gam muối/ngày, gấp đôi so với khuyến cáo.
Tăng huyết áp là bệnh phổ biến và là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng trong bệnh lý của tim và các mạch máu.
Đa số người tăng huyết áp không có nguyên nhân và triệu chứng rõ ràng, thậm chí bị cao huyết áp mà không biết.
Tại Việt Nam cứ 5 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh tăng huyết áp - là nguyên nhân chủ yếu gây tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận làm cho hàng trăm ngàn người bị liệt, tàn phế.
Tại buổi tọa đàm về bệnh không lây nhiễm do Bộ Y tế và Bộ Hợp tác phát triển Đan Mạch tổ chức tại Trường Đại học Y tế công cộng ngày 5/5, các chuyên gia cho rằng người Việt lắm bệnh vì thích ăn thịt, lười ăn rau, ngại vận động.
Dù bạn dự định làm bất cứ điều gì vào buổi tối nhưng hãy chắc chắn rằng mình có thể ngủ ngon giấc để không bị mắc bệnh tim.
Chỉ trong vòng 15 phút, bụng bà cụ to lên trông thấy và đau, tri giác lơ mơ dần, cơ thể xuất hiện các mảng tím, được đưa vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu.
Các bộ phận nội tạng của động vật không an toàn cho người sử dụng vì dễ bị nhiểm bẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển trong quá trình giết mổ, vận chuyển.
Không chỉ ảnh hưởng đến thận, thói quen ăn mặn, nhiều muối còn đem lại nhiều tác hại nguy hiểm khác cho sức khỏe như não hoạt động chậm, tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ đột quỵ...
Sò huyết chứa nhiều chất dinh dưỡng, với nguồn chất đạm phong phú, ít mỡ, nhiều chất khoáng, có tác dụng tốt với bệnh tăng huyết áp, suy nhược.
Tăng huyết áp là một trong những căn bệnh khá nguy hiểm bởi nó có sự liên quan mật thiết đến các bệnh lý về tim mạch và đột quỵ.
"Kẻ giết người thầm lặng" này không chỉ tấn công người già mà ở cả những người trẻ ngoài 30 tuổi.