Tuyên y án 20 năm tù mẹ 'nữ sinh giao gà'
Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
Toà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
Trước bục khai báo, "siêu lừa" Hà Thành khai lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là để có thể sớm quay về làm việc, trả nợ cho những người mà bị cáo đã vay.
Những dự án, nhà đất dưới đây được UBND TP Đà Nẵng kiến nghị TAND, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội gỡ vướng để thi hành bản án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.
UBND TP Đà Nẵng kiến nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội hướng dẫn xử lý vướng mắc trong thi hành bản án liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Quá trình xét hỏi, sức khoẻ bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại liên tục diễn biến xấu, HĐXX cấp phúc thẩm buộc phải hoãn phiên tòa.
Nguyễn Anh Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng, anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được giảm 16 tháng tù trong vụ án tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh.
Sau khi nhận án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt cùng 10 bị cáo khác có đơn kháng cáo.
VKS nhận thấy bị cáo Trần Hùng bị toà sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ là không oan, vì vậy đề nghị bác kháng cáo của bị cáo này.
Cựu Cục phó Trần Hùng phủ nhận lời khai của các bị cáo khác và khẳng định "trong 10 năm tôi công tác không ai buôn bán hàng giả có thể mua chuộc được tôi".
Toà phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, tuyên y án chung thân cựu cục trưởng vì nhận hối lộ 25 tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Kết thúc phiên phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu, HĐXX ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ mới đối với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và tuyên bị cáo này 20 năm tù.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng nói nhận thức sai lầm của bản thân, phụ niềm tin của đồng đội, bạn bè, gia đình, bị cáo xin gửi lời xin lỗi và mong được mọi người tha thứ.
Tự bào chữa trước toà, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan khai dùng phần lớn tiền nhận hối lộ để mua chứng khoán, trái phiếu, còn lại chi tiêu cá nhân.
VKS đánh giá Phạm Trung Kiên có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần nhất với số tiền đặc biệt lớn nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.
Dù có đơn xin xét xử vắng mặt, tuy nhiên cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vẫn được cảnh sát dẫn giải tới trụ sở tòa án sáng 25/12.
Toà phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu diễn ra trong 4 ngày, khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong số 21 bị cáo làm đơn kháng cáo, Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Do khó khăn về tài chính, lãnh đạo Công ty may Mường La nhiều lần vay tiền bà Lê Thị Hương, các cổ đông thống nhất trả nợ bà Hương bằng cổ phần.
Tòa cấp phúc thẩm quyết định tuyên mức án tử hình với Nguyễn Văn Sơn và tù chung thân với Lê Ngọc Ninh trong vụ án giết người trước cổng VKSND huyện Phúc Thọ.
Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX tuyên bị cáo Phan Huy Anh Vũ 16 năm tù cho 2 tội danh, giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm.
Hoàng Thị Thúy Nga khai có cùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn tham dự các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đồng Nai nhưng không tham gia vào quá trình hối lộ quan chức tỉnh này.
Với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn trong vụ án AIC, HĐXX phúc thẩm quyết định không chấp nhận việc kháng cáo thay của các luật sư.
Luật sư bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn kháng cáo thay với nội dung quá trình điều tra chưa chứng minh được thân chủ là chủ mưu trong việc thông thầu.
HĐXX cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân, hành vi, các tình tiết giảm nhẹ và tuyên 7 năm tù là phù hợp, vì vậy bác kháng cáo của cựu đại uý Lê Thị Hiền.
Dự kiến, chiều 17/5, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm cựu đại úy Lê Thị Hiền (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và đồng phạm về tội cướp tài sản.
Phiên toà phúc thẩm xét kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án AIC, trong đó Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và được luật sư kháng cáo thay.
HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với cựu đại tá Phùng Anh Lê.
Bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị tòa triệu tập ông Mai Trọng Thắng, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ, ông Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận, để đối chất trực tiếp.
Xét thấy bị cáo Trần Thanh Liêm đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả nên VKS đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Phiên tòa hình sự phúc thẩm lần thứ 4 xét xử chủ Công ty Lâm Quyết (Thái Bình) được tạm hoãn và ấn định mở lại xét xử vào ngày 22/12/2022.