
Giữ nhiều thú rừng trong nhà, người đàn ông bị phạt hơn 350 triệu đồng
Ông Đồng nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân và cấp đông hàng loạt cá thể động vật rừng khác nhau trong nhà.
Ông Đồng nuôi nhốt một cá thể kỳ đà vân và cấp đông hàng loạt cá thể động vật rừng khác nhau trong nhà.
Gây ô nhiễm môi trường khi cải tạo một số hạng mục bãi rác Khánh Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng bị phạt 200 triệu đồng.
Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường.
Tiktoker có 1,8 triệu người theo dõi khiến cư dân mạng giận dữ khi đăng tải đoạn clip khoe bản thân là F0 nhưng vẫn rủ bạn đi chơi, đến quán cà phê.
Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tải clip trên trang Facebook chửi bới, xúc phạm lực lượng chống dịch.
Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ra quyết định xử phạt 1 tài xế xe cứu thương mức 7,5 triệu đồng vì vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
Bất chấp Đà Nẵng áp dụng phong tỏa toàn thành phố, một số người vẫn cố tình ra đường, chở chó đi dạo, bị lập lực lượng công an biên bản xử phạt hành chính.
2 người đàn ông ở Đà Nẵng đi bộ khoảng 500m thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, đề xuất mức phạt 15 triệu đồng.
Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vẫn cùng một cán bộ Sở Tài nguyên-Môi trường tự ý “đi xem đất”.
Đang trong thời gian cách ly tập trung, 3 người ở Quảng Nam vẫn tổ chức nhậu và bị xử phạt với số tiền 2 triệu đồng/người.
Khi công an nhắc nhở, nam thanh niên không đeo khẩu trang vẫn làm lơ, thản nhiên tập thể dục trong công viên.
Phớt lờ quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khi ra đường, hàng loạt trường hợp ở Đà Nẵng bị xử phạt hành chính, tổng cộng hơn 50 triệu đồng.
Đà Nẵng sẽ xử phạt trường hợp mở nhạc, hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sức khỏe, sinh hoạt của người dân với mức cao nhất lên đến 1 triệu đồng.
Vi phạm Luật Giao thông, bà M. còn lớn tiếng xúc phạm lực lượng công an, đồng thời quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.
Do sửa kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 từ âm tính thành dương tính rồi phát tán trên mạng, một nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.
Công ty TNHH Trục vớt và xây dựng công trình thủy Nguyễn Thanh Hùng bị phạt 752 triệu đồng vì đổ gần 2 tấn chất thải xuống biển Đà Nẵng.
Nhóm 5 thanh niên tu tập ăn nhậu bất chấp quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 bị Công an phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng xử phạt gần 40 triệu đồng.
Bất chấp quy định thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 của Đà Nẵng, 7 thanh niên vẫn tụ tập ăn nhậu.
Bà Nguyễn Ngọc Thúy, người đăng clip có nội dung kỳ thị người Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.
Cơ sở bánh mì A.Q trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng sau khi khách hàng phản ánh nhân bánh mốc xanh.
Vẫn mở cửa gội đầu cho khách trong thời gian cách ly toàn xã hội, tiệm làm tóc ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị phạt 6,5 triệu đồng.
Ngoài xử phạt hành chính 40 triệu đồng, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện việc xin cấp phép xây dựng trong thời hạn 60 ngày.
Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một bị phạt 275 triệu đồng vì ký hợp đồng mua bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện theo quy định về nhà ở và kinh doanh bất động sản.
Đà Nẵng phạt 300 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm gần 2,5 tỷ đồng, buộc khắc phục trong 10 ngày.
Người đàn ông ngang nhiên đậu ô tô trên đường ray tại Đà Nẵng khiến đầu máy tàu trễ chuyến hơn 2 giờ đồng hồ bị phạt 4 triệu đồng.
Cơ quan chức năng huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa phạt hành chính bảo mẫu đánh bé trai 2 tuổi vì chưa đủ yếu tố cấu thành tội hình sự.
Trường Tiểu học Yên Thịnh, xã Yên Thịnh (huyện Yên Định, Thanh Hoá) bị xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu đồng vì tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Toán học và Câu lạc bộ tiếng Việt trong giờ học chính khóa.
Chủ phòng khám có liên quan đến vụ việc nhiều trẻ em ở Hưng Yên bị viêm nhiễm sùi mào gà do điều trị hẹp bao quy đầu đã bị xử phạt 100 triệu đồng.
Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, với những sai phạm mà chủ phòng khám tư Hoàng Thị Hiền mắc phải trong vụ hàng loạt trẻ bị sùi mào gà, Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức xử phạt kiến nghị cao nhất là 140 triệu đồng.
Từ 5/5/2017 sẽ có thêm nhiều mức phạt hành chính mới với các hành vô ý thức của người dân như vứt xác động vật chết bừa bãi, phát tờ rơi, dán quảng cáo,…