
Biến động điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt trong 3 năm qua
Từ năm 2019 đến 2021, điểm trúng tuyển của ngành Răng - Hàm - Mặt ở các trường đại học trên cả nước có nhiều sự thay đổi.
Từ năm 2019 đến 2021, điểm trúng tuyển của ngành Răng - Hàm - Mặt ở các trường đại học trên cả nước có nhiều sự thay đổi.
Phụ huynh, học sinh ở Hà Nội có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập 5 năm qua.
Điểm chuẩn thi vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên trực thuộc đại học tại Hà Nội trong 5 năm trở lại đây.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội trong vòng 7 năm gần đây cho thấy nhiều năm liền, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất là THPT Chu Văn An.
Đã có bằng chứng cho thấy Samsung đã làm giảm hiệu suất hơn 10.000 ứng dụng chạy trên các điện thoại cao cấp của mình.
Việc Bộ GD&ĐT "kêu gọi" các đại học top đầu tuyển bổ sung thí sinh đạt 27 điểm trở lên nhưng không đỗ nguyện vọng nào nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sản, ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chỉ tuyển được 2 thí sinh theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo các chuyên gia, ít nhất 3-4 năm nữa, tuyển sinh đại học vẫn cần sự điều hướng của Bộ GD&ÐT để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở” và chống sốc cho thí sinh.
Theo chuyên gia, ranh giới của đỗ và trượt chỉ cách nhau 0,1 điểm, nếu cộng nhiều điểm thì bất cập càng lớn, bất công càng nhiều giữa thí sinh.
Có thí sinh đạt điểm cao nhưng không đỗ đại học, trong khi thí sinh được cộng điểm ưu tiên lại đỗ, vậy có nên bỏ quy định cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển?
Trên đường đua tri thức không nên có bất cứ sự ưu tiên, vì thế việc cộng điểm ưu tiên quá nhiều sẽ tạo nên yếu tố may rủi, không công bằng cho nhiều học sinh giỏi.
Mùa tuyển sinh 2021 chứng kiến nhiều kỷ lục về điểm chuẩn, không ít thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học, có phải con em chúng ta ngày càng giỏi?
Các chuyên gia cho rằng, đạt điểm tuyển đối 30 vẫn trượt đại học thì là điều bất thường, nghịch lý trong tuyển sinh, chưa có quốc gia xảy ra hiện tượng như vậy.
Năm nay, nhiều ngành học tăng điểm chuẩn từ 3 đến 11 khiến thí sinh ngỡ ngàng, không kịp trở tay, vậy thí sinh cần lưu ý gì trong mùa tuyển sinh 2022?
Bộ GD&ĐT thống kê những thí sinh đạt 29,5 điểm/3 môn trở lên nhưng không đỗ nguyện vọng xét tuyển nào.
Chuyên gia nói một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay tăng 9 - 11 điểm là do đề thi tốt nghiệp THPT ngày càng dễ.
Theo Bộ GD&ĐT, cả nước có 30 mã ngành lấy điểm chuẩn cao hơn năm ngoái 9-11 điểm.
Bộ Giáo dục & Đào tạo lên tiếng lý giải nguyên nhân việc nhiều thí sinh đạt điểm cao trên 27 điểm vẫn trượt đại học.
Điểm chuẩn 2021 các trường tăng "phi mã" khiến một số thí sinh 27 điểm vẫn trượt đại học, vậy vấn đề ở đây là đề thi dễ hay học lực của thí sinh tăng?
Nếu không được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích, nhiều thủ khoa các khối vẫn có thể trượt đại học.
Mỗi môn đạt 9 điểm nhưng vẫn không đỗ đại học như nguyện vọng đăng ký, nhiều thí sinh sốc.
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều ngành tăng 9 - 11 điểm so với năm trước.
Nhiều trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Thí sinh bất ngờ khi mức điểm trúng tuyển được nhiều trường đại học đưa ra vượt ngưỡng 29 đến trên 30 điểm, cao hơn so với dự đoán ban đầu.
Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn 17 trường đại học, học viện, trường sĩ quan theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nhiều trường đại học công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn 39 ngành, trong đó ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc cao nhất với 26,45 điểm.