Nên theo học trường THPT công lập nào ở Hà Nội?

Tuyển sinhThứ Hai, 30/10/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều trường THPT công lập chất lượng giáo dục nằm ở top đầu.

Để có thể trúng tuyển vào trường THPT công lập tại Hà Nội, thí sinh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vô cùng căng thẳng với tỷ lệ chọi cao. Dưới đây là thông tin của một số trường THPT công lập top đầu trên địa bàn TP Hà Nội.

Tỷ lệ chọi vào các trường THPT công lập rất cao. (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ chọi vào các trường THPT công lập rất cao. (Ảnh minh họa)

Trường THPT Chu Văn An

Được thành lập từ năm 1908, trường THPT Chu Văn An luôn được xem là một trong những trường phổ thông lâu đời và giàu truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam.

Trong 3 năm gần đây nhất, điểm đầu vào lớp 10 công lập cao nhất trên địa bàn Hà Nội là THPT Chu Văn An. Năm 2021, mức điểm chuẩn nhà trường xét tuyển là 52,3 điểm (thi 4 môn), năm 2022, lấy 42,5 điểm/3 môn. Riêng năm nay, trường lấy 44,5 điểm, trung bình một môn thí sinh phải đạt được là 8,9 điểm.

Trường THPT Phan Đình Phùng

Trong suốt nhiều năm qua, THPT Phan Đình Phùng luôn là ngôi trường có ngưỡng điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 nằm ở top đầu của Hà Nội. Năm 2023, trường lấy mức điểm trúng tuyển là 42,75 điểm, trung bình một môn 8,55 điểm. 

Năm 2022, điểm chuẩn là 42 điểm không chênh lệch nhiều so với năm 2023. Trong khi đó, năm 2021 nhà trường xét ngưỡng điểm trúng tuyển lên đến 49,1 điểm.

Năm học 2023 - 2024, trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 675 học sinh, được chia thành 15 lớp học. Trong đó 4 lớp liên kết quốc tế luyện IELTS, 1 lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2), 10 lớp đại trà.

Trường THPT Việt Đức

THPT Việt Đức là một ngôi trường đáng mơ ước của nhiều các bạn học sinh. Chính chất lượng giáo dục và lịch sử lâu đời đã làm nên tên tuổi của ngôi trường danh giá này. 

Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp từ 99 - 100%, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng gần 80%.

Năm 2023, mức điểm chuẩn trúng tuyển của trường là 43 điểm (điểm số trung bình một môn thi thí sinh phải đạt được là 8,6 điểm). Năm 2022, trường lấy mức điểm chuẩn thấp hơn - 41,75 điểm.

Trường THPT Kim Liên

Với chất lượng đào tạo và những đóng góp cho nền giáo dục Thủ đô, trường THPT Kim Liên đã nhận được nhiều khen thưởng dành cho tập thể trường và các cá nhân thầy cô đang giảng dạy tại trường. 

Năm học 2022 - 2023, trường có chỉ tiêu tuyển sinh 765 học sinh, được chia thành 17 lớp. Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng thêm 2 phương án mô hình lớp học để học sinh dễ dàng lựa chọn, bao gồm: Mô hình lớp theo tổ hợp các môn (Lớp không liên kết) và mô hình lớp theo tổ hợp các môn liên kết IELTS (Lớp liên kết IELTS).

Năm nay, nhà trường lấy mức điểm chuẩn trúng tuyển đối với lớp 10 là 43,25 điểm, trung bình điểm một môn là 8,65 điểm. Năm 2022, mức điểm chuẩn của trường lấy thấp hơn, với 41,25 điểm.

Trường THPT Yên Hòa

Mùa tuyển sinh 2023 - 2024, trường THPT Yên Hòa thuộc khu vực tuyển sinh 3 gồm các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh 720 học sinh, cao hơn so với năm ngoái - 675 chỉ tiêu.

Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển của trường là 42,25 điểm và năm 2022 cũng có mức điểm chuẩn tương tự. Mức học phí trước đó trường dự kiến thu là 300.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, nếu tính thêm một số khoản thu khác thì trong năm học 2022 - 2023, học sinh lớp thường phải đóng khoảng 700.000 đồng/tháng/học sinh (gồm học phí chính khóa, học phí học thêm hoặc liên kết), chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ Tin học MOS (tự nguyện).

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều là một trong những trường cấp 3 có lịch sử lâu đời của Hà Nội. Trường đang từng bước khẳng định vị thế của mình về chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như là nơi để các bậc phụ huynh tin tưởng, gửi gắm con em mình. 

Năm 2023, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 được nhà trường công bố là 41,75 điểm. Trung bình một môn thi thí sinh phải đạt được 8,35. Năm 2022, trường cũng lấy mức điểm chuẩn tương tự.

Trên đây là một trong số nhiều trường THPT công lập có chất lượng hàng đầu Hà Nội. Quý phụ huynh và học sinh có thể theo dõi thêm:

- Top 10 trường THPT công lập có điểm chuẩn cao nhất 2023: Tại đây

- Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 5 năm qua: Tại đây

Tuyết Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn