Kiến nghị điều chỉnh giá đất TP.HCM năm 2019
Nhận thấy văn bản của Sở Tài chính về việc lấy ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tại TP.HCM có một số điểm bất cập, HoREA đã có công văn gửi các sở, ban ngành để góp ý điều chỉnh.
Nhận thấy văn bản của Sở Tài chính về việc lấy ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tại TP.HCM có một số điểm bất cập, HoREA đã có công văn gửi các sở, ban ngành để góp ý điều chỉnh.
“Ông trùm” phân phối bất động sản (BĐS) First Real vừa niêm yết 13 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
UBND TP.HCM vừa phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi phần diện tích 40,997 ha đất nằm trong ranh Khu Công nghệ cao tại quận 9.
Theo các chuyên gia, quý IV/2018 là thời điểm lượng giao dịch được dự đoán sẽ tăng mạnh nhất trong năm và nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2017.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội khẳng định, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ là chương trình tín dụng dài hạn, nên những đối tượng thụ hưởng đã đăng ký khi đủ thủ tục sẽ được vay vốn.
Bức xúc trước việc dự án Luxgarden đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa được quyết toán tiền lương, hàng trăm công nhân đã tập trung tại trụ sở Tập đoàn Đất Xanh để đòi tiền.
Mâu thuẫn trong việc lấy thẻ xe của một cư dân, bảo vệ chung cư Oplal Riverside (thuộc Tập đoàn Đất Xanh) đã dùng tuýp sắt để "giải quyết", khiến cư dân này phải nhập viện cấp cứu.
Trong nội dung điều chỉnh quy hoạch, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh để tăng nguồn thu cho ngân sách.
Vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại dự án Amazing City, Công ty Huỳnh Thông bị UBND TP.HCM xử phạt 240 triệu đồng và buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM đã thừa nhận thiếu sót khi tự ý điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng tại Khu đô thị mới Nam thành phố nhưng không xin ý kiến Thủ tướng.
Theo HoREA, TP.HCM có thể xây dựng được khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội có diện tích 30m2, đã có sẵn hệ thống hạ tầng giao thông và đầy đủ tiện ích với giá chỉ trên dưới 200 triệu đồng/căn.
Theo HoREA, hiện có khoảng 500.000 hộ dân tại TP.HCM chưa có nhà ở, trong đó có khoảng 81.000 hộ cần nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Saigon Avenue, Kingdom 101, Everville... là những dự án bất động sản "khủng" đang bị thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại các ngân hàng mà Sở Xây dựng TP.HCM vừa "điểm mặt".
HĐND TP.HCM vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng của 31 dự án từ đất trồng lúa sang đất ở, trong đó có 28 dự trên 10ha, 3 dự án dưới 10ha và 1 dự án có diện tích thu hồi đất là 22,8ha.
Trước những biến động liên tục của thị trường bất động sản TP.HCM, Chủ tịch HoREA đã thẳng thắn đưa ra 8 khuyến nghị đối với doanh nghiệp, nhằm khắc phục và đưa thị trường bất động sản thành phố vững mạnh hơn.
Đại diện HoREA cho rằng, từ nay đến Tết Kỷ Hợi 2019 là giai đoạn cao điểm của thị trường bất động sản, thị trường sẽ có sự phát triển khởi sắc rõ rệt và không xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản trong thời gian này.
Vấn đề tiền sử dụng đất, thủ tục hành chính, tín dụng... là những "điểm nghẽn" dẫn đến sự phát triển thiếu bền vững của thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay.
Nhà đầu tư Hà Nội, TP.HCM khuấy đảo bất động sản nhiều tỉnh, thành, thay vì chỉ tập trung vào một số thị trường lớn như nhiều năm trước.
Trong dự thảo chương trình phát triển nhà ở tại TP.HCM, UBND thành phố cho biết, từ nay đến năm 2020 thành phố sẽ không xây dựng nhà ở cao tầng tại quận 1 và quận 3.
Năm 2016, mô hình AirBnB chỉ có 6.500 căn hộ cho thuê online tại Việt Nam, một năm sau nguồn cung tăng 2,5 lần.
Trước tình hình thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM đang sụt giảm khá mạnh, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) đã đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục và phát triển.
Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM về thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản (BĐS) 5 tháng đầu năm 2018, HoREA cho biết, thị trường BĐS TP.HCM có biểu hiện sụt giảm so với cùng kỳ năm 2017.
Sau gần 4 năm thờ ơ với việc đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc thi công tuyến Metro số 1, ngày 20/6, Cienco 6 đã chịu "xuống nước" đền bù cho hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất 450 triệu đồng.
Đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ kịch trần bảng giá đất 210 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn thực tế một tỷ đồng.
Sau nhiều lần kiểm định "lướt ván" và bỏ qua 2 phần quan trọng nhất là móng và nội thất hoàn thiện, lần đầu tiên Cienco 6 mời đơn vị kiểm định độc lập đến làm việc tại nhà anh Hiền với nội dung kiểm định toàn bộ hư hại của ngôi nhà (đã bao gồm móng và nội thất hoàn thiện).
Đại diện Cienco 6 cho rằng, mức giá đền bù 525 triệu đồng mà anh Hiền đưa ra là "trên trời" nên không đồng ý, thế nhưng khi anh Hiền yêu cầu tự Cienco 6 đến sửa chữa và anh sẽ "không lấy một đồng bạc nào" thì phía công ty này cũng không chấp thuận.
Thành viên Hội đồng quản trị Cienco 6 đánh đố người dân rằng, nếu muốn có giá đền bù khách quan thì gia đình anh Hiền phải tự thuê 5 công ty đến thẩm định, sau đó thống nhất giá bình quân thì phía Cienco 6 mới chi trả.
Hơn 15 hộ dân sống gần dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đồng loạt đề đơn, cầu cứu Báo điện tử VTC News khi dự án này trong quá trình thi công đã khiến những ngôi nhà của họ bị sụt lún, nứt toác, đe doạ tính mạng nghiêm trọng.
Sau bao năm làm việc vất vả, đôi vợ chồng trẻ tích góp được 3 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà khang trang, thế nhưng khi tuyến Metro số 1 thi công khiến ngôi nhà sụt lún, nứt toác, khiến cả gia đình phải "cõng" nhau đi thuê trọ suốt 3 năm trời.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM dự báo, thị trường bất động sản trong năm 2018 bên cạnh sự tăng trưởng và giữ được sự phát triển ổn định sẽ phải đối mặt nhiều thách thức, rủi ro, khó khăn về tài chính.