Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Mỹ tập trận chung ở Pohang

Thời sự quốc tếThứ Năm, 08/02/2024 17:04:50 +07:00

Mỹ và Hàn Quốc sẽ huy động nhiều trang thiết bị quân sự, gồm xe tấn công đổ bộ, máy bay không người lái, xe tăng K1A2, trực thăng Marineon, trực thăng CH-53E của Mỹ.

Theo hãng tin Yonhap, thủy quân lục chiến của Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường kỳ ở thành phố ven biển Pohang, cách thủ đô Seoul 262km về phía Đông Nam để nâng cao năng lực chiến đấu chung.

Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần được tiến hành ở Pohang với sự tham gia của khoảng 400 lính thủy đánh bộ hai nước.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn tại Pohang, ngày 21/11/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn tại Pohang, ngày 21/11/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sự kiện này là một phần của Chương trình tập trận Thủy quân lục chiến Hàn Quốc của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận tập trung vào việc nâng cao khả năng tác chiến tổng hợp một cách thiết thực, đồng thời xây dựng liên minh vững chắc giữa hai bên.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, hai bên sẽ huy động nhiều trang thiết bị và khí tài quân sự cho cuộc tập trận, bao gồm xe tấn công đổ bộ, máy bay không người lái, xe tăng K1A2, trực thăng Marineon và máy bay trực thăng CH-53E của Mỹ.

Trong tuần qua, hai bên đã tổ chức huấn luyện bắn súng và cận chiến, đồng thời lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận tấn công trên không, sử dụng trực thăng của cả hai bên.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn