Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử

Tin nóngChủ Nhật, 25/06/2023 10:30:00 +07:00
(VTC News) -

Gần 4 năm sau cuộc di dân lịch sử, di tích Thượng thành Huế vẫn ngổn ngang, nhếch nhác và trở thành nơi con nghiện tụ tập, vứt kim tiêm bừa bãi.

 Di tích Thượng thành Huế thành nơi tụ tập của con nghiện sau 4 năm di dân.

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 1

Thượng thành Huế nằm trong hệ thống Kinh thành Huế, là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Di tích này từng bị người dân lấn chiếm thành nơi ở. Từ năm 2019, giai đoạn 1 của Dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai. Hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ được dời đi để trả lại mặt bằng cho di tích. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 2

Sau gần 4 năm, nhiều hộ dân đã an cư, lạc nghiệp tại khu tái định cư ở phường Hương Sơ (TP Huế).  Trong khi đó, nơi cũ là Thượng thành Huế thuộc các phường Đông Ba, Thuận Lộc  chưa được chỉnh trang, trở nên nhếch nhác, ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 3

Một số đoạn trên Thượng thành Huế trở thành chỗ các con nghiện tụ tập hút chích, vứt kim tiêm bừa bãi. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 4

 Một số ngôi nhà trên Thượng thành mới dỡ bỏ một phần, chưa được đập bỏ hoàn toàn để trả lại nguyên trạng cho di tích. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 5

Ngoài ra, hiện vẫn còn 7 gia đình chưa chịu di dời khỏi di tích Thượng thành Huế. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 6

Cỏ dại mọc um tùm khiến nhiều đoạn thuộc di tích Thượng thành Huế vốn nhếch nhách nay lại càng trở nên nhếch nhác hơn. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 7

Một số khu vực bị người dân tái chiếm đất để làm chỗ trồng rau. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 8

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho hay, tại khu vực Thượng thành, trước đây thành phố đã bố trí kinh phí để dọn dẹp, chỉnh trang một số khu vực. Hiện nay, việc xử lý mặt bằng sau khi các hộ dân ở Khu vực 1 Kinh thành Huế di dời đến nơi ở mới đã được lập thành dự án với tên gọi "Dự án dọn dẹp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng sau khi di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 Kinh thành Huế. Đơn vị thi công sẽ chặt hạ cây, hạ giải nhà dân đã bàn giao mặt bằng và đổ đất san lấp tạo cảnh quan tại các khu vực trong đề án di dời dân cư. Dự án hiện trong giai đoạn mời thầu, có thể bắt đầu triển khai vào cuối tháng 6/2023. (Ảnh: HD).

Thượng thành Huế nhếch nhác, thành nơi con nghiện tụ tập sau cuộc di dân lịch sử - 9

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, lãnh đạo tỉnh cũng như thành phố đang chỉ đạo rất quyết liệt việc này. Tuy nhiên, để thực hiện được tốt, trước hết cần nhận được sự đồng thuận của người dân. Người dân đồng ý chủ trương di dời, trả lại mặt bằng thì mới thực hiện đồng bộ được. (Ảnh: HD).

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được triển khai theo 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (2019 - 2021) di dời hơn 3.300 hộ dân sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến Phòng Lộ đến tái định cư tại phường Hương Sơ (TP Huế).

Giai đoạn 2 (2022 - 2025)  di dời hơn 1.900 hộ dân tại một số khu vực như hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, khu vực tiếp giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế...

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn