Thủ tướng quyết định trích ngân sách 350 tỷ đồng chống hạn, mặn ở 5 tỉnh

Tin nóngChủ Nhật, 08/03/2020 18:31:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi lắng nghe kiến nghị của 5 tỉnh đang chịu hạn mặn khốc liệt ở ĐBSCL, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định trích ngân sách hỗ trợ mỗi tỉnh 70 tỷ đồng.

Chiều 8/3, tại Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm hiện tại, hạn hán và xâm nhập mặn khiến 39.000 ha lúa ở ĐBSCL bị giảm trên 30% năng suất.

Tỉnh Bến Tre có khoảng 5.000 ha lúa bị thiệt hại do nông dân xuống giống tự phát, không theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.

Thủ tướng quyết định trích ngân sách 350 tỷ đồng chống hạn, mặn ở 5 tỉnh - 1

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

 

Cây ăn trái chưa bị ảnh hưởng do có sự bảo vệ của hệ thống đê bao, bờ bao. Tuy nhiên, nguồn nước ngọt tích trữ phục vụ tưới đang dần cạn kiệt. Nếu xâm nhập mặn kéo dài đến tháng 4,  sẽ có nhiều diện tích cây ăn trái chịu tổn hại do thiếu nước. Bên cạnh đó, khoảng 95 nghìn hộ dân ĐBSCL đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

Tại buổi làm việc với Thủ tướng, các địa phương kiến nghị Trung ương hỗ ngân sách để ứng phó với hạn mặn ở giai đoạn hiện tại, kiến nghị nghiên cứu đầu tư thêm các hồ trữ nước ngọt. Vài địa phương kiến nghị cho chậm thoái vốn Nhà nước tại các công ty cấp nước…

Sau khi lắng nghe, Thủ tướng quyết định trích ngân sách hỗ trợ 5 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau mỗi tỉnh 70 tỷ đồng để ứng phó với hạn mặn. 

Video: Hạn mặn khốc liệt, nhà vườn Tiền Giang chắt chiu từng can nước cứu cây

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn