Thủ tướng Campuchia thăm Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 07/01/2022 06:53:01 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ đến Myanmar hôm 7/1, trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nước này kể từ sau đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái.

Trước chuyến thăm Myanmar, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cam kết ủng hộ cho kế hoạch hòa bình Myanmar và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại quốc gia này. Ông kêu gọi các bên kiềm chế và nỗ lực hiện thực hóa kế hoạch hòa bình.

"Những người anh em Myanmar, các bạn muốn đất nước của mình rơi vào một cuộc nội chiến thực sự hay muốn nó được giải quyết? Điểm đầu tiên của sự đồng thuận là sự kiên nhẫn, chấm dứt bạo lực. Đây là mục tiêu mà chúng tôi mong muốn", Thủ tướng Hun Sen nói.

Thủ tướng Campuchia thăm Myanmar - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, ông Hun Sen sẽ gặp Thống tướng Min Aung Hlaing, nhưng không đề cập đến việc gặp bà Suu Kyi, người đang bị xét xử và đối mặt với gần một chục tội danh với tổng hợp mức án có thể hơn 100 năm tù.

Campuchia hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). ASEAN đã dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng và đã thông qua kế hoạch hòa bình "đồng thuận" gồm 5 điểm hồi tháng 4 năm ngoái.

Kể từ đảo chính hồi tháng 2/2021, Myanmar rơi vào hỗn loạn với các cuộc đình công, biểu tình và đụng độ giữa lực lượng an ninh với những người phản đối chính quyền quân sự. Đến nay, 1.365 người Myamar đã thiệt mạng và hơn 11.100 người bị bắt trong các cuộc biểu tình. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp