Thu nhập 400.000 USD/năm ở Mỹ có giàu sang như ông Biden nghĩ?

Tư liệuThứ Tư, 07/10/2020 18:45:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Joe Biden dự định tăng thuế với người giàu có mức thu nhập từ 400.000 USD/năm, nhưng phân tích tài chính cho thấy mức thu nhập này chỉ được coi là trung lưu.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng kế hoạch tăng thuế của ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người giàu có, cụ thể là những đối tượng có thu nhập trên 400.000 USD mỗi năm.

Nhưng theo một phân tích tài chính, những gia đình thu nhập 400.000 USD/năm chưa chắc đã có cuộc sống khá giả, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Một gia đình 4 người với thu nhập từng đó có thể lái xe Toyota để đi nghỉ, chứ không thể đi xe Lamborghini và ngồi máy bay khoang hạng nhất được.

Thu nhập 400.000 USD/năm ở Mỹ có giàu sang như ông Biden nghĩ? - 1

Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng kế hoạch tăng thuế của ông sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người giàu có. (Ảnh: CNBC)

Theo chính sách của ông Biden, người có thu nhập càng cao thì mức tăng thuế càng lớn. Vì vậy những người thu nhập chỉ nhỉnh hơn 400.000 USD một chút sẽ ít phải nộp thêm thuế. Dự định của ông là thu được 4 nghìn tỷ USD tiền thuế từ đối tượng có thu nhập từ 1 triệu USD/năm, trung tâm Chính sách Thuế cho biết.

Những người có thu nhập từ 400.000 đến 700.000 USD sẽ chỉ phải nộp thêm tối đa 1% thuế”, Seth Hanlon, nhà nghiên cứu ở Trung tâm vì Tiến bộ nước Mỹ, cho biết. "Kế hoạch tăng thuế nhắm đến nhóm người có thu nhập hàng đầu – 1% hoặc 0,1% số người thu nhập cao nhất".

Mức thu nhập 400.000 USD/năm gần gấp 6 lần thu nhập trung bình ở Mỹ, ở những thành phố lớn như New York hay San Francisco, mức này vẫn nhiều gấp 2 hoặc 3 lần thu nhập trung bình. Bởi vậy, những hộ gia đình có thu nhập 400.000 USD vẫn được xếp vào hàng khá giả, ông Biden cho rằng "họ đủ khả năng để chi trả nhiều hơn một chút”.

Tuy nhiên, trong khi 400.000 USD là đủ để sống xa hoa ở Tây Virginia hoặc Alabama, thì ở các thành phố lớn của Mỹ, số tiền này chưa phải là nhiều. Chi phí nhà ở, giáo dục và chăm sóc con cái đắt đỏ có thể nhanh chóng tiêu tốn thu nhập sau thuế của một hộ gia đình.

Sam Dogen, người sáng lập trang web tài chính cá nhân Financial Samurai, đã tính toán mức chi tiêu của một gia đình 4 người ở các thành phố lớn như New York, San Francisco, Boston, Los Angeles, San Diego, Washington hoặc Honolulu.

Dựa trên các khoản chi phí, mức thu nhập 400.000 USD chỉ được coi là trung lưu”, ông Dogen phân tích. "Lối sống của tầng lớp trung lưu được định nghĩa là: sở hữu một ngôi nhà, có 2 con, có tiền tiết kiệm để nghỉ hưu, có đủ tiền cho con học đại học, có thể du lịch vài tuần một năm và nghỉ hưu khi bước qua tuổi 60".

Ông Dogen cho biết với mức thu nhập đó, một gia đình 4 người sống ở thành phố chỉ đủ khả năng trả trước 1,6 triệu USD cho một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD và lái ô tô có giá tầm trung như Toyota Highlander. Họ chưa đủ khả năng mặc đồ hiệu và chỉ có thể chi một khoản vừa phải cho việc du lịch.

Chưa kể nếu chỉ có 400.000 USD thì một phần lớn ngân sách của gia đình, khoảng 60.000 USD, sẽ dành để nuôi con và chi trả học phí. Sau khi trừ khoản tiết kiệm hưu trí và thanh toán hết các khoản phí, gia đình đó sẽ chỉ còn dư ra khoảng 34 USD vào cuối năm.

Họ không thể sống phóng khoáng chỉ với 400.000 USD một năm được”, Sam Dogen kết luận.

Những người có thu nhập từ 400.000 USD đóng vai trò khá quan trọng đối với đất nước. Họ đại diện cho 1,8% nguồn thuế lớn nhất, chiếm khoảng 25% thu nhập của quốc gia. Mức 400.000 USD cũng cao hơn ngưỡng thu nhập 250.000 USD mà Tổng thống Barack Obama đề xuất vào năm 2008 trong chính sách tăng thuế với người giàu.

Trần Trang(Nguồn: CNBC)
Bình luận
vtcnews.vn