Trung Quốc xác nhận 27 người nước ngoài nhiễm nCoV ở nước này

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/02/2020 16:33:48 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, tính đến nay có 27 người nước ngoài ở Trung Quốc nhiễm nCoV, trong đó có 2 trường hợp thiệt mạng.

Kể từ khi virus corona chủng mới (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019 cho đến nay, dịch bệnh chết người do nCoV đã nhanh chóng lan rộng ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Trung Quốc xác nhận 27 người nước ngoài nhiễm nCoV ở nước này - 1

Công tác phòng, chống dịch nCoV đang được Trung Quốc và các nước tích cực triển khai. (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, tính đến nay đã có 27 người nước ngoài ở Trung Quốc bị nhiễm nCoV. Trong đó có 2 trường hợp thiệt mạng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, 2 ca thiệt mạng bao gồm 1 người Mỹ (hôm 6/2) và 1 người Nhật Bản (hôm 8/2).

Cùng ngày, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo, tổng số người chết vì nCoV ở đại lục đã lên 908. Như vậy, tổng số ca thiệt mạng vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có 2 trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca thiệt mạng vì đại dịch SARS năm 2002-2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cũng theo thông tin từ NHC, trên khắp Trung Quốc đại lục có 3.062 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm nCoV ở nước này lên con số 40.171.

Hùng Cường(VOV/Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn