Mỹ sẽ rút gần 1/3 binh sĩ khỏi Đức từ tháng 9

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 06/06/2020 11:08:59 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/6 chỉ đạo rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức từ tháng 9 tới.

Theo quyết định của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ rút 9.500 trên tổng số 34.500 binh sỹ Mỹ đồn trú ở Đức từ tháng 9 tới. Với quyết định này, tổng số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Đức sẽ giảm xuống chỉ còn 2.000.

Mỹ sẽ rút gần 1/3 binh sĩ khỏi Đức từ tháng 9 - 1

Quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo một số nguồn tin, động thái này được thảo luận trong nội bộ Nhà Trắng từ tháng 9/2019 và không liên quan tới quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel không tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Mỹ.

Tuy nhiên quyết định này được đưa ra trong bối cảnh hai nước có nhiều tranh cãi xung quanh mức chi tiêu cho quốc phòng của Đức.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức năm 2019 đã cam kết đạt mục tiêu dành 2% tổng sản phẩm quốc nội cho chi tiêu quốc phòng, tuy nhiên thời gian để đạt được mục tiêu này của NATO là năm 2031.

Phạm Huân/VOV-Washington
Bình luận
vtcnews.vn