Dịch Covid-19: Triều Tiên dừng cách ly 3.600 người

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 08/03/2020 15:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 8/3, Triều Tiên công bố dừng cách ly hơn 3.600 người vì dịch Covid-19.

Triều Tiên đã dừng cách ly khoảng 3.650 người, bao gồm khoảng 1.020 người ở tỉnh Kangwon và 2.630 người ở tỉnh Chagang, Yonhap cho hay.

KCNA tuần trước cho biết 221 người trong số 380 người nước ngoài bị "theo dõi y tế nghiêm ngặt" đã không còn phải thực hiện quản lý kiểm dịch tại Triều Tiên.

Video: Chuyên gia Covid-19 cảnh báo “không sờ miệng nhưng lại liếm ngón tay“

Vào giữa tháng 2, Triều Tiên đã tăng gấp đôi thời gian cách ly đối với những người có nguy cơ bị nhiễm virus corona chủng mới lên một tháng. Động thái diễn ra trong khi nước này đẩy mạnh các nỗ lực chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu dịch Covid-19 tấn công nước này. Triều Tiên đã cấm khách du lịch và đình chỉ các chuyến tàu và chuyến bay quốc tế.

Dịch Covid-19: Triều Tiên dừng cách ly 3.600 người - 1

Triều Tiên dừng cách ly 3.600 người (Ảnh: Yonhap)

Bình Nhưỡng đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới để cố gắng ngăn chặn dịch bệnh bùng phát - và khẳng định nước này không có trường hợp nào bị nhiễm Covid-19.

Tính đến sáng 8/3, Covid-19 xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 106.065 người nhiễm Covid-19, trong đó 3.598 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap, Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn