Thí sinh đeo niềng răng bị cấm vào điểm thi đại học

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 09/06/2021 06:53:00 +07:00
(VTC News) -

Nữ sinh Trung Quốc không được vào điểm thi do đeo niềng răng mà không có xác nhận từ bệnh viện.

Vụ việc xảy ra trong ngày đầu kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc. 

Các nhân viên bảo vệ tại điểm thi ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc chặn một thí sinh sau khi chuông báo động vang lên lúc em này bước qua cổng kiểm tra an ninh. 

Nguyên nhân được xác định là niềng răng bằng kim loại của nữ sinh này. 

Thí sinh đeo niềng răng bị cấm vào điểm thi đại học - 1

Nữ sinh cầu cứu cảnh sát. 

Các nhân viên tại điểm thi yêu cầu nữ sinh phải xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện, nếu không em sẽ không được vào phòng thi. 

Trong lúc tuyệt vọng, thí sinh này cầu cứu cảnh sát, nhờ đưa em tới bệnh viện để xin xác nhận. 

Cảnh sát chỉ mất 10 phút đưa thí sinh tới bệnh viện và quay lại hơn 10 phút sau đó. 

Nữ sinh may mắn vào kịp giờ thi. 

Câu chuyện sau khi được chia sẻ thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. 

Nhiều ý kiến thắc mắc không rõ trường học của thí sinh chưa đề cập với em về quy định trên hay nữ sinh trong vụ việc không để tâm tới vấn đề này. 

Để tránh nạn quay cóp, Trung Quốc những năm gần đây siết chặt quy định trong kỳ thi Cao khảo. Trong đó, thí sinh không được mang vật dụng kim loại vào phòng thi. 

Những trường hợp kim loại "gắn" trên người thí sinh cần phải có xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền. 

Diệu Hoa(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp