Thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Bản tin 113Thứ Năm, 28/05/2020 15:52:10 +07:00
(VTC News) -

Theo người dân, mâu thuẫn xuất phát từ việc Sùng A Chu khiến con nuôi của vợ chồng anh P. có thai nên hắn sát hại 2 người này rồi tự sát.

Chiều 28/5, ông Lò Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Tùng (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ thảm án khiến 3 người chết.

Thảm án 3 người chết ở Điện Biên - 1

Hiện trường vụ thảm sát ở Điện Biên. (Ảnh: Công an nhân dân)

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân bản Huổi Chá (xã Mường Tùng) nghe tiếng tri hô từ nhà anh Hờ A P. (SN 1982) liền chạy sang. Khi tới nơi, mọi người phát hiện anh P. cùng vợ là Giàng Thị S. (SN 1986) đã chết, thi thể nằm ngay trước sân. Bên cạnh là thi thể nghi phạm Sùng A Chu.

Sau khi sát hại nạn nhân, Chu cũng dùng dao tự tử. Cả ba người này đều trú tại bản Huổi Chá, xã Mường Tùng.

"Sùng A Chu sống độc thân không có việc làm ổn định. Năm 2007, đối tượng chuyển về xã Mường Tùng sinh sống và quen biết mẹ của Giàng Thị S. nên thường xuyên tới nhà chơi.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ thông tin Sùng A Chu có quan hệ với cháu Hờ Thị P. (con nuôi của vợ chồng anh P. và chị S.) dẫn đến cháu P. có thai. Vì chuyện này mà các bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thảm án trên", ông Hùng cho hay. 

Theo lãnh đạo xã Mường Tùng, vợ chồng anh P., chị H. là người hiền lành, hoàn cảnh khó khăn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Video: Bắt nghi phạm sát hại chủ hiệu cầm đồ lẩn trốn trên xe khách ở Sơn La

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn